Hỏa hoạn ở nhà 2 tầng, 4 bà cháu thoát chết

(Baonghean.vn) - Vụ hỏa hoạn xảy ra tại gia đình bà Hồ Thị Lan (SN 1950, trú khối Vinh Quang, phường Hưng Bình, TP Vinh) không có thương vong về người nhưng làm nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 phút sáng 4/7, nhiều người dân sống gần gia đình bà Hồ Thị Lan (SN 1950, trú tại khối Vinh Quang, phường Hưng Bình, TP Vinh) hốt hoảng khi thấy khói lửa bốc lên nghi ngút từ tầng 2 của gia đình bà Lan.

Cùng lúc này, bà Lan và ba đứa cháu đang ở trong nhà vội vàng chạy ra bên ngoài. Người dân xung quanh tiến hành cắt điện đồng thời gọi điện báo cho lực lượng chữa cháy.

Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1 (Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An) đã điều động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe cứu hỏa đến hiện trường để dập lửa.

Cảnh sát PCCC phá mái tôn để dập lửa. Ảnh: Hồng Quang
Cảnh sát PCCC phá mái tôn để dập lửa. Ảnh: Hồng Quang

Các lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông phải tạm thời ngăn đường Đốc Thiết để các lực lượng chữa cháy.

Do căn nhà của bà Lan nằm sâu trong ngõ hẹp và tầng 2 có nhiều vật liệu dễ cháy nên việc khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy đã phải dùng búa, câu liêm để phá dỡ mái tôn mới đưa vòi nước tiếp cận đám cháy từ trên xuống. 

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, bà Lan nghe người cháu hô hoán có cháy từ đường dây điện trong nhà nên bà nhanh chân đưa 3 đứa cháu ra bên ngoài để thoát thân.

Lực lượng Cảnh sát PCCC phun nước dập lửa. Ảnh: Hồng Quang
Lực lượng Cảnh sát PCCC phun nước dập lửa. Ảnh: Hồng Quang

Đến khoảng 9h50 phút, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Tại hiện trường, nhiều tài sản của gia đình bà Lan ở tầng hai bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định là do chập điện./.

Hồng Quang - Nam Phúc

 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới