Hoãn tòa lần 2 vì bị cáo phải giám định tâm thần

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 20/8, TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Quốc Khánh (SN 1960), Nguyễn Thị Tuất (SN 1995), Cù Minh Tuấn (SN 1985) cùng trú tại thành phố Vinh ra xét xử công khai.

1
Ba bị cáo trước vành móng ngựa.

Nguyễn Quốc Khánh và Nguyễn Thị Luật có mối quan hệ tình cảm với nhau. Nhiều lần Khánh sử dụng điện thoại của Luật gọi sang Lào để mua ma túy về sử dụng hoặc bán cho các đối tượng nghiện. Khánh giao cho Luật đi thu tiền bán ma túy cho các con nghiện.

Đêm 17/8/2014, Khánh rủ Luật lên khu vực biên giới mua 20 bánh heroin cùng 3 gói ma túy tổng hợp với giá 47.000 USD từ một đối tượng người Lào rồi đưa về nhà Luật cất giấu. Tối ngày 19/8/2014, Khánh bảo Luật đưa ma túy đến nhà Khánh để giao cho Cù Minh Tuấn mang ra Hà Nội tiêu thụ.

Khi Tuấn mang 20 bánh hêrôin đến địa phận xã Diễn Thịnh (Diễn Châu, Nghệ An) thì bị lực lượng Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Từ lời khai của Tuấn, lực lượng công an bắt giữ Khánh và Luật khi cả hai đang ở trong một phòng nghỉ của khách sạn trên địa bàn Tp Vinh. Khi lực lượng chức năng ập vào, Khánh rút súng ngắn ra chống trả nhưng bị khống chế.

Cơ quan điều tra làm rõ, Nguyễn Quốc Khánh phải chịu trách nhiệm hình sự với số lượng hơn 7kg hêrôin (tương đương 20 bánh hêrôin) và 299,41 gam mathamphetamin. Tuấn và Luật phải chịu trách nhiệm với số lượng hơn 7kg hêrôin.

Khi chủ tọa phiên tòa kiểm tra lý lịch bị cáo thì Khánh kêu đau đầu, bản thân không nhớ gì để khai. Vị luật sư bào chữa cho Nguyễn Quốc Khánh cho rằng bị cáo có nhiều dấu hiệu của bệnh tâm thần nên đề nghị tòa tạm đình chỉ vụ án để giám định sức khỏe tâm thần cho Khánh.

Sau khi hội ý, HĐXX tuyên bố tạm đình chỉ vụ án để đưa Nguyễn Quốc Khánh đi giám định sức khỏe tâm thần. Trước đó, trong phiên xét xử vào ngày 20/3/2015, chủ tọa phiên tòa cũng phải tuyên bố hoãn tòa vì bị cáo Khánh kêu đau đầu, không nhớ gì để khai./.

Trung Thành

Tin mới