Học sinh cần ghi nhớ thông điệp 'Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn'

(Baonghean.vn) - Đây là thông điệp xuyên suốt chương trình tuyên truyền “Học sinh với an toàn giao thông” do Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp cùng các đơn vị chức năng thực hiện cho các em học sinh trong Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường – tháng 9/ 2023.

Sáng 2/10, tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP. Vinh), Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình tuyên truyền “Học sinh với an toàn giao thông”.

Tại trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức chương trình “Học sinh với an toàn giao thông”. Dự chương trình có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan, đơn vị đồng hành. Ảnh: An Quỳnh.
Tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức chương trình “Học sinh với an toàn giao thông”. Dự chương trình có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan, đơn vị đồng hành. Ảnh: An Quỳnh

Tham dự chương trình có đồng chí Trần Lê Thắng – Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan. Chương trình còn có sự có mặt của đại diện Ban Giám hiệu, các thầy, cô giáo và hơn 1.500 em học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ.

Đồng chí Trần Lê Thắng – Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh phát biểu tại Chương trình tuyên truyền. Ảnh: An Quỳnh.
Đồng chí Trần Lê Thắng – Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh phát biểu tại chương trình tuyên truyền. Ảnh: An Quỳnh.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 9 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 127 vụ tai nạn giao thông; làm chết 85 người, bị thương 90 người. Những vụ tai nạn giao thông đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng hoặc trở thành tàn phế, để lại nhiều hậu quả, mất mát nặng nề, lâu dài cho gia đình và xã hội. Nhiều nạn nhân đang ở độ tuổi học sinh đã phải bỏ lại cả tương lai phía trước.

Tình trạng vi phạm phổ biến nhất chính là chưa đủ tuổi điều khiển xe máy đến trường; học sinh đi xe dàn hàng ngang; không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy, xe đạp điện, vượt đèn đỏ,…

Đại diện cho Ban ATGT tỉnh, đồng chí Trần Lê Thắng – Chánh Văn phòng đã tặng cho Nhà trường 1500 bút gắn tờ rơi góp phần vào hoạt động tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT. Ảnh: An Quỳnh.
Đại diện Ban ATGT tỉnh, đồng chí Trần Lê Thắng – Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh tặng nhà trường 1.500 bút gắn tờ rơi góp phần vào hoạt động tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT. Ảnh: An Quỳnh

Với nhận thức, mỗi người dân cũng như toàn xã hội phải tích cực hơn nữa trong việc nâng cao nhận thức, đặc biệt là lứa tuổi thanh, thiếu niên trong việc tham gia giao thông, chương trình được tổ chức với mong muốn đẩy mạnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông cho đối tượng học sinh. Từ đó, giúp nâng cao nhận thức cho các em học sinh trong việc tham gia giao thông và hạn chế tối thiểu những tai nạn không đáng có.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Lê Thắng – Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh đề nghị bản thân mỗi người, đặc biệt các em học sinh khi tham giao thông cần chấp hành các quy định pháp luật, luôn ghi nhớ thông điệp “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như nhà trường cần tiếp tục quan tâm hơn nữa trong công tác tuyên truyền và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho các em học sinh, xem đây là trách nhiệm chung của nhà trường, gia đình và toàn xã hội.

Đại diện các bên tham gia ký cam kết 9 tiêu chí về việc chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Ảnh: An Quỳnh.
Đại diện các bên tham gia ký cam kết 9 tiêu chí về việc chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: An Quỳnh

Tại chương trình, nhà trường, phụ huynh và các em học sinh đã tham gia ký cam kết 9 tiêu chí về việc chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về trật tự, an toàn giao thông giữa các bên.

Các em học sinh còn được trực tiếp điều khiển xe dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên lái xe an toàn đến từ Head Honda Hưng Phát. Ảnh: An Quỳnh.
Các em học sinh còn được trực tiếp điều khiển xe dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên lái xe an toàn đến từ Head Honda Hưng Phát. Ảnh: An Quỳnh

Bên cạnh đó, các em học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ còn được phổ biến các quy định pháp luật, được tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu về các quy định an toàn giao thông cũng như được thực hành trực tiếp điều khiển xe dưới sự hướng dẫn của các hướng dẫn viên lái xe an toàn.

Tin mới