Hội Nông dân huyện Kỳ Sơn có chủ tịch mới

(Baonghean.vn) - Từ ngày 29 - 30/6/2018, Hội Nông dân huyện Kỳ Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Tham dự có đồng chí Trần Văn Hường - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị, cơ quan, ban ngành cấp huyện và 124 đại biểu.
Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Duy Thành
Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Duy Thành

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Kỳ Sơn đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, nên đã thu hút tập hợp được 64,5% số hộ nông nghiệp tham gia vào sinh hoạt hội; kết nạp thêm 1.055 hội viên. Toàn huyện hiện có 7.135 hội viên.

Các cấp hội đã tổ chức được trên 100 đợt tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng với hơn 3.000 lượt hội viên tham gia. Hội nông dân huyện phối hợp Trung tâm Dạy nghề của huyện mở 11 lớp về sửa chữa xe máy, hàn xì, may công nghiệp và dệt thổ cẩm; phối hợp tổ chức 185 lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 8.960 lượt người; ký kết phối hợp với Dự án Phát triển nông thôn miền Tây Nghệ An VIE/028 xây dựng được 13 mô hình/261 hộ tham gia về nuôi ong mật, đan chổi đót, trồng nấm rơm, đan lát mây tre...

BCH Hội nông dân huyện khóa XI ra mắt đại hội. Ảnh: Duy Thành
BCH Hội nông dân huyện khóa XI ra mắt đại hội. Ảnh: Duy Thành

Bên cạnh đó, đã chủ trì xây dựng 2 mô hình thí điểm/12 hộ trồng chanh leo, với diện tích 6.000 m2 tại xã Mỹ Lý và Bắc Lý từ nguồn vốn 113 triệu đồng do UBND huyện cấp; thu hoạch vụ đầu đạt 36 tấn/ha. Tích cực khai thác và quản lý nguồn vốn từ nhiều kênh cho hội viên nông dân vay. Đến nay, số nguồn vốn do Hội Nông dân nhận ủy thác qua Ngân hàng CSXH huyện là 111,88 tỷ đồng với 149 tổ, 4.962 hộ được vay vốn đầu tư phát triển kinh tế. 

Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Tiêu biểu như: xã Hữu Kiệm đạt 13 tiêu chí, Nậm Cắn đạt 9 tiêu chí, Hữu Lập đạt 8 tiêu chí, Tà Cạ, Phà Đánh, Chiêu Lưu đạt 7 tiêu chí, còn lại 7 xã đạt 6 tiêu chí, 7 xã đạt 5 tiêu chí... Trong 5 năm qua người dân đóng góp 185.550 ngày công lao động, đóng góp 5,832 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn.

Đời sống vật chất và tinh thần của hội viên nông dân ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đạt 18,8 triệu đồng/người/năm, tăng 4,15 triệu đồng so với năm 2012.

Trang trại của ông Lầu Chông Tủa ở xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn. Ảnh: Trần Đức
Trang trại của ông Lầu Chông Tủa ở xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn. Ảnh: Trần Đức

Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, với tinh thần đoàn kết, nhiệm kỳ tới, hội đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Đến năm 2023, tỉ lệ thu hút tập hợp hội viên đạt từ 65 - 70%; 60% cơ sở hội, 70% Chi hội đạt khá, vững mạnh. Hội Nông dân huyện phấn đấu đạt vững mạnh; xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân huyện tăng trưởng đạt 10%/năm; hàng năm tuyên truyền và vận động được 40% hộ gia đình hội viên nông dân đăng ký trở thành hộ nông dân SXKD giỏi các cấp, trong đó, số hộ đạt tiêu chí SXKD giỏi bằng 50% so với hộ đăng ký..

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu BCH Hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 25 đồng chí, BTV gồm 4 đồng chí và bầu 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội Hội Nông dân tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Lang Thanh Lương - Phó chánh Văn phòng Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Bá Công tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó chủ tich.

Tin mới