Hội thảo Truyền thống văn hóa- khoa bảng của dòng họ Nguyễn Trọng ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 4/5, tại Thư viện tỉnh Nghệ An, Sở VH- TT & DL phối hợp với Viện Sử học thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học truyền thống văn hóa – khoa bảng dòng họ Nguyễn Trọng, Trung Cần, Nghệ An.
Tham dự hội thảo có đại diện Sở VH-TT&DL Nghệ An; các nhà khoa học đến từ các cơ quan Trung ương như Viện Sử học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm … và các cơ quan, tổ chức nghiên cứu của tỉnh Nghệ An; đông đảo con cháu dòng họ Nguyễn Trọng, Trung Cần, Nghệ An.
Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo
Đại biểu dự hội thảo
Đại biểu dự hội thảo
Dòng họ Nguyễn Trọng ở làng Trung Cần (xã Nam Trung, Nam Đàn) có bề dày truyền thống gần 500 năm. Dòng họ Nguyễn Trọng làng Trung Cần vốn quê gốc ở thôn Bến Nễ (tên Nôm là Kẻ Sía, nay thuộc xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An). Tính từ vị thủy tổ đầu tiên là cụ Nguyễn Trọng Quyên, dòng họ Nguyễn Trọng làng Trung Cần đã phát tích thành 10 chi họ. Cho đến nay, các thế hệ con cháu của dòng họ Nguyễn Trọng không những phát triển đông đảo về số lượng, mở rộng địa bàn sinh sống mà còn sản sinh ra nhiều nhân vật có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước.
Đóng góp cho hội thảo có 36 báo cáo tham luận chất lượng, tập trung vào 3 nhóm: truyền thống văn hóa – khoa bảng của dòng họ Nguyễn Trọng; giá trị lịch sử - văn hóa của đình Trung Cần và nhà thờ họ Nguyễn Trọng; truyền thống lịch sử - văn hóa của vùng đất Nam Trung, Nam Đàn. Trong đó, nhóm vấn đề truyền thống văn hóa – khoa bảng được hội thảo chú trọng, đặc biệt là hiện tượng “kế thế đăng khoa” của Nguyễn Trọng Thường, Nguyễn Trọng Đương/ Đang, Nguyễn Trọng Đường và nhiều người đỗ Hương cống / Cử nhân. 
Bà Hoàng Thị Quỳnh Anh - Phó GĐ Sở VH-TT&DL khẳng định, việc tổ chức hội thảo là để có cái nhìn bao quát, toàn diện về truyền thống lịch sử - văn hóa và khoa bảng của dòng họ Nguyễn Trọng, Trung Cần, Nghệ An
Bà Hoàng Thị Quỳnh Anh - Phó GĐ Sở VH-TT&DL khẳng định, việc tổ chức hội thảo là để có cái nhìn bao quát, toàn diện về truyền thống lịch sử - văn hóa và khoa bảng của dòng họ Nguyễn Trọng, Trung Cần, Nghệ An
Bà Nguyễn Thị Tú Anh - Giám đốc Thư viện tỉnh Nghệ An tuyên bố lý do tổ chức hội thảo
Bà Nguyễn Thị Tú Anh - Giám đốc Thư viện tỉnh Nghệ An tuyên bố lý do tổ chức hội thảo
Mặt khác, trên lĩnh vực bang giao giữa Việt Nam và Trung Quốc thời Trung đại, dòng họ Nguyễn Trọng ở làng Trung Cần đã có 4 người tham gia đoàn sứ, với 5 lần đi sứ sang Thanh, trong đó, Nguyễn Trọng Vũ là nhân vật duy nhất của dòng họ đi sứ hai lần.
Hội thảo cũng ghi nhận nhiều ý kiến, tham luận nhằm làm sáng rõ những vấn đề khoa học chưa có sự thống nhất như “tam thế y quan, tam thế sứ”, “tam thế ngũ hoàng hoa” … 
Phát biểu tại hội thảo, đại diện dòng họ Nguyễn Trọng, Trung Cần gửi lời cảm ơn sự quan tâm của các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp và các nhà nghiên cứu khoa học. Đồng thời khẳng định, các thế hệ con cháu của dòng họ Nguyễn Trọng làng Trung Cần hiện nay vẫn luôn cố gắng để duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.
Phước Anh

Tin mới