Hơn 1.500 sinh viên Trường Đại học Vinh dự tọa đàm ‘Mãi mãi niềm tin theo Đảng’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hơn 1.500 sinh viên Trường Đại học Vinh  tham gia tọa đàm dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Từ đó, lực lượng sinh viên và giảng viên chia sẻ nhiều tâm tư, nguyện vọng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát triển Đảng trong sinh viên.

bna-anh-1-niem-tin-theo-dang-7913.jpg
Tối 29/1, Trường Đại học Vinh tổ chức tọa đàm "Mãi mãi niềm tin theo Đảng". Dự tọa đàm có đại diện các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường và các đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đảng bộ Trường Đại học Vinh là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Hiện nay, Đảng bộ trường có 8 đảng bộ bộ phận với 36 chi bộ, 1.069 đảng viên. Trong đó, có 695 đảng viên là cán bộ, 374 đảng viên là sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Cùng với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường, Đảng bộ Trường Đại học Vinh luôn chăm lo công tác phát triển đảng viên trong sinh viên.

bna-niem-tin-theo-dang-dai-hoc-vinh11-6267.jpg
TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thực hiện chủ trương Đại hội XIII của Đảng về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những đoàn viên ưu tú, trưởng thành trong lao động, học tập, trong lực lượng vũ trang”, giai đoạn 2020 - 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy trường đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Văn phòng Đảng , Hội đồng trường, các đoàn thể, tổ chức các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho hơn 2.000 đoàn viên xuất sắc, 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới cho hơn 600 đảng viên dự bị.

bna-niem-tin-theo-dang-dai-hoc-vinh-1450.jpg
Các sinh viên là đảng viên ưu tú của Trường Đại học Vinh tham gia trao đổi tại tọa đàm. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trung bình mỗi năm, Đảng bộ Trường Đại học Vinh kết nạp được 100 sinh viên vào Đảng. Những học sinh, sinh viên sau khi được kết nạp Đảng đều thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên; luôn chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần học tập, rèn luyện tốt; là nòng cốt trong các hoạt động của khoa và nhà trường.

bna-niem-tin-theo-dang-dai-hoc-vinh-3-597.jpg
Sinh viên Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh Trường Đại học Vinh dự tọa đàm. Ảnh: Thanh Quỳnh

Năm 2023, toàn đảng bộ kết nạp mới 295 đảng viên (trong đó, có 27 cán bộ, 268 học sinh, sinh viên), gấp 1,5 lần chỉ tiêu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An giao. Trường Đại học Vinh là trường đại học có số lượng người học được kết nạp vào Đảng nhiều nhất khu vực Bắc Trung Bộ cũng như cả nước.

bna-niem-tin-theo-dang-dai-hoc-vinh-6-2421.jpg
Trường Đại học Vinh là trường đại học có số lượng người học được kết nạp vào Đảng nhiều nhất khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Ảnh: Lê Trung

Tọa đàm "Mãi mãi niềm tin theo Đảng" có mục đích điểm lại những kết quả ấn tượng trong công tác phát triển Đảng trong sinh viên của Đảng bộ trường trong năm 2023. Đồng thời, đề xuất những giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn, toàn diện hơn trong thời gian tới.

Dự diễn đàn là những nhân tố ưu tú của Trường Đại học Vinh.

bna-toa-dam-mai-mai-niem-tin-theo-dang-7721.jpg
Lực lượng sinh viên Trường Đại học Vinh chia sẻ nhiều băn khoăn, trăn trở đến công tác phát triển Đảng trong trường học tại tọa đàm. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại tọa đàm, các sinh viên đã chia sẻ về nhiều giải pháp đối với công tác phát triển Đảng trong lực lượng sinh viên. Đồng thời, chú trọng đến thực trạng về nhiều luồng thông tin độc hại trên không gian mạng xã hội của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo và thành quả cách mạng.

Từ đây, các sinh viên đề xuất những việc cần triển khai để phòng , chống thông tin xấu, độc và có được thái độ, nhận thức đúng đắn đối với các vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Tại tọa đàm, các thầy, cô khách mời gồm: TS. Đinh Ngọc Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh, Bí thư Đảng bộ Bộ phận, Hiệu trưởng Trường Khoa học Xã hội & Nhân văn; PGS.TS. Thái Thị Kim Oanh - Bí thư Đảng bộ Bộ phận, Hiệu Trưởng Trường Kinh tế; TS. Nguyễn Thị Việt - Bí thư Chi bộ Sinh viên học viện Sư phạm Tự nhiên, Trường Sư phạm đã trực tiếp giao lưu với các bạn sinh viên.

bna-niem-tin-theo-dang-dai-hoc-vinh-4-5788.jpg
Các thầy, cô giảng viên khách mời của Trường Đại học Vinh trao đổi, chia sẻ nhiều thông tin quan trọng tại tọa đàm. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại chương trình giao lưu, các khách mời đã có những đánh giá toàn diện về tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng trong sinh viên. Từ quan sát trong thực tiễn công tác, khách mời đã chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn và chia sẻ về những giải pháp được áp dụng thành công tại các đảng bộ, chi bộ của nhà trường.

bna-anh-toa-dam-mai-niem-tin-theo-dang-83.jpg
Đại diện Thường trực Tỉnh đoàn cùng Ban Giám hiệu nhà trường và các bạn sinh viên tại tọa đàm. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thông qua giao lưu, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng với lực lượng sinh viên, tọa đàm đã góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, phù hợp với yêu cầu của Đảng và xu thế vận động của xã hội trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, là hoạt động ý nghĩa hướng về kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đón chào Xuân mới Giáp Thìn 2024./.

Tin mới