Hơn 18 năm tù cho hai đối tượng chuyên “mượn” điện thoạt di động

(Baonghean) - Sáng qua, 28/7, Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đưa ra xét xử vụ án “mượn” điện thoại di động của học sinh rồi đem đi bán lấy tiền tiêu xài. Chỉ vì ham chơi, lười lao động mà cả hai đối tượng vừa rời ghế nhà trường đã sa chân vào tội lỗi, phải lĩnh án hơn 18 năm tù giam.
   
Theo cáo trạng, từ ngày 21/1 đến ngày 19/4/2011, Các đối tượng Chu Quang Trung (SN 1990) và Nguyễn Văn Trung (SN 1992) đều trú xã Quỳnh Yên (Quỳnh Lưu, Nghệ An) là thành phần  lười lao động, hàng ngày chúng lang thang xung quanh các trường học tìm cách “tăm, tỉa” tài sản của những ai sơ hở và đã gây ra 6 vụ chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mượn đểu và một vụ trộm xe máy.
 
Sau những lần lấy được điện thoại, cả hai giao cho Ngô Đình Đợi (SN 1992) người cùng xã đem đi bán hoặc cắm lấy tiền, sau đó rủ nhau đi uống rượu, tiêu xài. Các nạn nhân bị cả hai đối tượng cùng tên Trung chiếm đoạt là học sinh Trường THPT dân lập Cù Chính Lan đóng trên địa bàn xã Quỳnh Bá. không chỉ chiếm đoạt bằng cách trên mà cả hai còn tham gia trộm một chiếc xe máy mang BKS 37 P4 5576 của anh Nguyễn Huy Nam người xã Quỳnh Bá khi anh Nam đang gửi xe tại nhà người quen.
   
Tại phiên tòa các bị cáo đều thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi mà mình thực hiện trong vụ án, phù hợp với lời khai của người bị hại. Như vậy hành vi trên đây của Chu Văn Trung và Nguyễn Văn Trung đã phạm vào tội “cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều138 Bộ luật hình sự  và Ngô Đình Đợi phạm vào tội: “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo quy định tại Khoản 1, Điều 250 Bộ luật hình sự.
 
Xét thấy các đối tượng đang còn trẻ, mới phạm tội lần đầu, chưa có tiền án tiền sự, Tòa tuyên án: Chu Văn Trung chịu mức án 9 năm 4 tháng tù giam, Nguyễn Văn Trung  8 năm 9 tháng tù giam. Riêng đối tượng Ngô Đình Đợi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được tự do sau phiên tòa bởi thái độ thành khẩn của mình.

Hồng Vân

Tin mới