Hưng Long: Ô nhiễm môi trường do mương thoát nước xuống cấp

(Baonghean.vn) - Hệ thống mương thoát nước khu dân cưxuống cấp gây ùn tắc nước thải, ô nhiễm môi trường và tạo bức xúc trong nhân dân. Đây đang là thực trạng rất báo động ở xã Hưng Long ( huyện Hưng Nguyên).


Mấy năm gần đây,
người dân xóm 11A xã Hưng Long luôn phải hứng chịu cảnh mương cống thoát nước khu dân cư tắc nghẽn gây ô nhiễm môi trường. Xóm11A có 3 trục mương thoát nước thải chạy dọc theo 3 đường chính khu dân sinh. Các mương rất nhỏ, hẹp, đường kính lòng mương khoảng 30cm. Trong mương, nguồn nước thải tù đọnglâu ngày bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Chị Nguyễn Thị Dần (xóm 11A), bộc bạch:Mương thoát nước này có từ lâu lắm, là tuyến mương duy nhất để thải nước sinh hoạt. Hàng năm sau trận mưa nào chúng tôi cũng tự giác ra nạo vét, nhưng bây giờ mương hư hỏng nên mương càng tắc ngẽn, mùi hôi không chịu nổi. Nhiều gia đình chăn nuôi lợn, gà trong xóm đã tự nguyện bỏ tiền bổ công ghép tấm xi măng, đổ sỏi. Tuy nhiên, trên tuyến mương vì có nhà làm, nhà không nênnước vẫn không thoát được.

 

Cùng với đó, hệ thống cống qua đường cũng rất hẹp (đường kính chỉ 40cm),tại một số điểm đầu mối của xóm, cống thoát nước rất thấp, đã hư hỏng nặng cộng với lượng rác thải từ trong dân ùn tắc nên không lưu thông kịp . Anh Nguyễn Văn Nam, bức xúc:Khi mưa, nước trên cống tuồn vào các mương thoát nước của xóm làm ngập rồi tràn phân, rác ra đường.

 

        Hưng Long: Ô nhiễm môi trường do mương thoát nước xuống cấp ảnh 1

Hệ thống mương thoát nước tại
xóm11A, xã Hưng Long không phát huy tác dụng


Trên đây cũng là thực trạng chung của toàn bộ hệ thống thoát nước thải trong khu dân cư nói chung của xã Hưng Long. Ông Nguyễn Văn Hoà (cán bộ Văn hóa – Giao thông Hưng Long) cho hay: toàn xã hiện có trên 1.300 hộ, 5.900 nhân khẩu;Trên 5,5 km đường giao thông chính với 30 trục mương dọc theo đường với tổng chiều dài trên 10.700m, 17 cống ngang. Nhiều xóm mương thoát nước dài như xóm 9A (có 5 trục mương với tổng chiều dài 1.600m), xóm 9B (có 7 trục với tổng chiều dài 1.800m), xóm 11A (có 7 trục với tổng chiều dài 1.100m)... Đa số các công trình tiêu thoát nước trong khu dân cư được xây đã trên 10 năm, đến nay không đáp ứng được nhu cầu. Chưa kể một số xóm còn mương đất.

 

Ông Võ Hồng Sơn- Chủ tịch UBND xã Hưng Long cho biết: Địa hình xã thấp so với chân đê, khó thoát nước, việc xây hệ thống mương thoát nước trong dân cư lâu nay dựa vào đóng góp của nhân dân, ngân sách xã chưa có để đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, thực trạng ô nhiễm và ùn tắc các mương và cống thoát nước thải một phần thuộc về ý thức và trách nhiệm của dân cư khối xóm. Hiện nay, xã đã có kế hoạch cho kiểm tra để xử lý các điểm cống có sự cố và làm lại cống mới, lấy xóm 11A làm thí điểm để kêu gọi đóng góp của nhân dân và nguồn huy động từ chương trình xã hội hoá để xây dựng. Trên tinh thần này, xã sẽ lên kế hoạch cụ thể về phương án kinh phí để đầu tư xây dựng lại cống mới lớn hơn đáp ứng theo lưu lượng dòng chảy.

 

Được biết, trong điều kiện khó khăn về nguồn kinh phí, nhất là nguồn thu ngân sách trên địa bàn ít, đầu năm 2013 tới, xã tập trung gắn việc sửa chữa, nâng cấp hệ thống mương nội cư với việc xây dựng nông thôn mới theo hình thức xây dựng “cuốn chiếu", đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước trên địa bàn, bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn.  


Lương Mai

Tin mới