Iran và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á sẽ ký thỏa thuận hợp tác

Ngày 21/7, truyền thông nhà nước Iran đưa tin, Tehran sẽ ký thỏa thuận hợp tác với ASEAN nhằm góp phần tạo ra cơ chế hợp tác kinh tế rộng mở hơn với quốc gia giàu dầu mỏ này.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 21/7, truyền thông nhà nước Iran đưa tin, Tehran sẽ ký thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Động thái có thể góp phần tạo ra cơ chế hợp tác kinh tế rộng mở hơn giữa quốc gia giàu dầu mỏ này với khu vực ASEAN.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, truyền thông Iran dẫn phát biểu của Đại sứ lưu động Singapore tại Tehran Ong Keng Yong cho rằng thỏa thuận này sẽ được ký kết tại hội nghị cấp ngoại trưởng của ASEAN sắp tới.

Theo Đại sứ Singapore, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif sẽ tham gia ký kết văn kiện này tại hội nghị dự kiến diễn ra ở Singapore vào ngày 30/7 tới.

Đại sứ Ong nêu rõ: “Các nước ASEAN hoan nghênh bất kỳ nước nào muốn ký kết Hiệp ước Quan hệ hữu nghị và Hợp tác”.

Singapore hiện đang đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2018.

Tại Trung Đông, giới chuyên gia phân tích chính trị cho rằng các nước châu Á có khả năng sẽ tiếp tục duy trì hợp tác với Iran bất chấp những sức ép từ Washington yêu cầu chấm dứt quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại với quốc gia Trung Đông này.

Hồi tháng Năm vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký với Iran năm 2015 và ra lệnh thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.

Washington cũng gây sức ép và đề nghị các đồng minh chấm dứt nhập khẩu dầu của Iran vào tháng 11 tới./.

Tin mới