Israel tuyên bố 'tiếp tục cuộc chiến' chống Hamas sau thỏa thuận ngừng bắn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Theo một tuyên bố chính thức của Văn phòng Thủ tướng Israel, nước này ngày 22/11 cam kết "tiếp tục cuộc chiến" chống phong trào Hồi giáo Hamas sau lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Tuyên bố nêu rõ: "Chính phủ Israel, quân đội và các lực lượng an ninh Israel sẽ tiếp tục cuộc chiến để mang về tất cả những người bị bắt cóc, loại bỏ Hamas và đảm bảo rằng không còn bất kỳ mối đe dọa nào đối với Nhà nước Israel từ Gaza". Trước đó cùng ngày, Chính phủ Israel đã thông qua thỏa thuận thả 50 con tin bị Hamas bắt giữ ở Gaza để đổi lấy các tù nhân Palestine và một thỏa thuận ngừng bắn.

anh 1.jpg
Chiến dịch trên bộ ở Gaza. Ảnh: AP

Thông cáo chính thức xác nhận: "Chính phủ đã thông qua các phác thảo chung về giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận, theo đó ít nhất 50 người bị bắt cóc - phụ nữ và trẻ em - sẽ được thả trong vòng 4 ngày, trong thời gian đó giao tranh sẽ tạm lắng". Cứ thêm 10 con tin được thả ra thì sẽ có thêm một ngày ngừng bắn. Hamas đưa ra tuyên bố hoan nghênh "ngừng bắn nhân đạo", theo đó cũng sẽ có 150 người Palestine được thả khỏi nhà tù của Israel.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho hay, Tổng thống Joe Biden đã trực tiếp và đích thân tham gia "từng giờ" trong quá trình đạt được thỏa thuận thả các con tin do Hamas bắt giữ. Quan chức này chỉ ra rằng, ông Biden đã tiến hành 14 cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ba cuộc gọi với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và hai cuộc gọi với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng Gaza. Ngoài ra, Mỹ hy vọng thỏa thuận tiềm năng sẽ dẫn đến việc tạm dừng các hành động thù địch dọc biên giới Israel-Liban.

Trong khi đó, lực lượng vũ trang Ukraine trong bối cảnh thiếu đạn dược do việc cung cấp chuyển hướng sang Israel, hy vọng chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza sẽ nhanh chóng kết thúc.

Trang Axios trước đó đưa tin, Mỹ có kế hoạch chuyển cho Israel hàng chục nghìn quả đạn pháo trước định dành cho Ukraine.

"Tôi hy vọng Israel có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình trong thời gian tới. Chúng tôi đang trong tình thế nguy kịch vì không đủ đạn dược... Chúng tôi rất cần đạn pháo, thuốc nổ, vũ khí chống tăng và mìn" - tờ Times dẫn lời của một sĩ quan chỉ huy Lữ đoàn 21 lực lượng vũ trang Ukraine.

Tin mới