Hamas lên kế hoạch tiếp tục tấn công từ Gaza đến Bờ Tây

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Phong trào Hamas của Palestine có kế hoạch tiếp tục tấn công từ Dải Gaza đến tận Bờ Tây, tờ Washington Post đưa tin.

“Một đơn vị mang theo tài liệu tình báo và bản đồ cho thấy ý định tiếp tục tấn công đến tận biên giới Bờ Tây” - ấn phẩm trích dẫn các nguồn tin tình báo cho biết. Theo tờ báo, Hamas hy vọng rằng quy mô của cuộc tấn công sẽ buộc Israel phải đáp trả bằng một đòn "gây choáng váng" và điều đó sẽ dẫn đến một cuộc xung đột nhấn chìm toàn bộ khu vực.

anh 1.jpg
Chiến binh Hamas. Ảnh: RT

Trong khi đó, Phó Đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Dmitry Polyanskiy cho rằng các nước phương Tây đang thể hiện tiêu chuẩn kép trong cách phản ứng với các cuộc xung đột ở Dải Gaza và Ukraine. Ông Polyanskiy cho hay: “Các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi đã nước mắt cá sấu trong nhiều trường hợp ở Ukraine, nơi tình hình đáng nghi ngờ hơn nhiều và có nhiều vấn đề hơn. Họ thậm chí không dám thẳng thắn khi nói đến hành động của Israel”. Ông nói thêm rằng Mỹ không muốn nghe bất cứ điều gì giống như lời kêu gọi ngừng bắn trong cuộc xung đột Israel-Palestine và phản đối bất kỳ hành động nào của Hội đồng Bảo an LHQ có thể "gây nguy hiểm" cho hoạt động trên bộ của Israel ở Dải Gaza.

Ông Polyanskiy khẳng định sự chỉ trích của Nga đối với chính sách của Israel ở Dải Gaza không bỗng nhiên xuất hiện khi cuộc xung đột với Hamas nổ ra hồi đầu tháng này. Quan chức Nga nói: “Không có gì thay đổi cả. Không phải bỗng dưng chúng tôi bắt đầu chỉ trích Israel sau ngày 7/10. Tôi nghĩ chúng tôi đã luôn lên án những gì Israel đang làm ở vùng lãnh thổ chiếm đóng… Israel đã biết sự chỉ trích của chúng tôi”.

Trong tuyên bố mới nhất, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen khẳng định nước này sẽ tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự ở Dải Gaza và bảo vệ an ninh quốc gia kể cả khi không có sự ủng hộ của quốc tế. Phát biểu trên kênh Channel 14, Ngoại trưởng Cohen khẳng định: “Đầu tiên, chúng tôi đã nhìn thấy sự ủng hộ chưa từng có dành cho Israel trên trường quốc tế. Hàng chục lãnh đạo thế giới và ngoại trưởng các nước đã tới đây và bày tỏ tình đoàn kết. Nhưng tôi cần nói thật rõ ràng rằng kể cả khi sự tin tưởng của quốc tế không còn nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục hướng tới đạt được 2 mục tiêu mà chúng tôi đã đặt ra: loại bỏ Hamas và giải phóng tất cả con tin”./.

Tin mới