Kẻ gây chết người tại đám cưới bị bắt sau 31 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Lê Văn Nho cầm lựu đạn đến đám cưới sát hại đối thủ, sau đó lẩn trốn trên biển nhiều năm.

Ngày 1/7, Nho bị bắt tại phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long sau 31 năm trốn truy nã về tội Giết ngườiTàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Công an cho biết, Nho đã thừa nhận hành vi phạm pháp.

Nho (áo trắng) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hà Tâm
Nho (áo trắng) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hà Tâm

Theo cơ quan điều tra, khoảng 12/1991, trong lúc dự đám cưới của bạn tại xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, nhóm của Nho xảy ra xích mích với nhóm của Ôn Văn Sáng.

Nho cùng Phạm Văn Truân bị nhóm Sáng cầm dao tấn công. Nho chạy về nhà lấy lựu đạn quay lại đám cưới ném làm Sáng chết tại chỗ và một số người bị thương.

Gây án xong, Nho trốn khỏi địa phương. Trong suốt thời gian bị truy nã, Nho làm nghề tự do trên biển để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Tin mới