Kẻ gian lấy cắp hàng chục tấm đan hố thu nước ở TP. Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Các tấm đan bị lấy đi tạo nên những cái bẫy tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước. Hiện chính quyền xã Hưng Lộc, phường Hưng Dũng, TP Vinh (Nghệ An) đang điều tra, xác minh đối tượng lấy cắp các tấm đan này.

Clip: P.V

Thông tin từ chính quyền xã Hưng Lộc, TP. Vinh cho biết, các lực lượng trên địa bàn khi thực hiện nhiệm vụ trong ngày 14/12 đã phát hiện hàng chục tấm đan hố thu nước bị mất cắp trên đoạn từ kênh Bắc xuống hồ điều hoà.

bna_2.jpg
Các tấm đan hố thu nguyên bản được lắp đặt để chặn rác thải đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông. Ảnh: P.V

Cụ thể, dọc tuyến đường Phùng Chí Kiên và Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, đối tượng xấu đã lấy đi 26 tấm đan hố thu nước. Các tấm đan này có chiều dài khoảng 60cm, chiều rộng khoảng 40cm, nặng khoảng 10kg, được làm bằng gang. Tấm đan có chức năng che chắn rác, lá cây rơi xuống hố thu, không làm ảnh hưởng đến tiêu thoát nước cũng như bảo vệ người dân không bị lọt vào hố thu trong quá trình di chuyển.

bna_1.jpg
Trên tuyến đường xuống hồ điều hoà, 26 tấm đan đã bị đối tượng xấu lấy cắp. Ảnh: P.V

Việc lấy cắp các tấm đan đã khiến mặt đường xuất hiện nhiều "hố tử thần", trong khi tuyến đường này có nhiều người đi bộ, tập thể dục mỗi ngày, nếu không quan sát rất dễ gây tai nạn. Bên cạnh đó, việc mất tấm đan cũng khiến cho việc tiêu thoát nước trên tuyến đường bị hạn chế, mất mỹ quan đô thị.

bna_4.jpg
Lực lượng chức năng phải tạm thời lấy thân cây để chèn vào, cảnh báo nguy hiểm cho người dân lưu thông. Ảnh: P.V

Người dân sống xung quanh các tuyến đường này cho biết, có khả năng việc phá hoại xảy ra trong những ngày mưa rét vừa qua, người dân ít qua lại nên không phát hiện được sự việc.

Qua trao đổi, chính quyền xã Hưng Lộc và phường Hưng Dũng cho biết, hiện đã lập biên bản hiện trạng báo cáo lên thành phố, đồng thời công an xã, phường và trật tự đô thị tại các địa phương đang phối hợp điều tra, trích xuất camera những hộ dân sống gần nơi này để xác minh đối tượng phá hoại, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin mới