Khách du lịch Pháp chạy Marathon ở miền Tây Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Từ ngày 7-9/4, đoàn khách gồm hơn 60 thành viên quốc tịch Pháp đến Nghệ An tham gia chương trình chạy Marathon, kết hợp tham quan một số điểm du lịch trên địa bàn các huyện Tương Dương, Con Cuông và Thanh Chương.

Đón tiếp đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Du lịch, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông và Thanh Chương.

Đoàn khách du lịch Pháp giao lưu ẩm thực tại huyện Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân

Đoàn khách du lịch Pháp giao lưu ẩm thực tại huyện Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân

Chương trình chạy Marathon, kết hợp tham quan một số điểm du lịch trên địa bàn Nghệ An của đoàn khách quốc tịch Pháp nằm trong Chương trình chạy “Les Foulées de la Soie” (FDS) kết hợp với Lào và Việt Nam, diễn ra từ ngày 4-12/4. Đây là lần thứ 11 chương trình chạy “Les Foulées de la Soie” được Tổ chức Phát triển Thể thao (SDPO) thực hiện.

Trong chương trình năm nay, SDPO đã chọn các tuyến đường mới ở Lào và Việt Nam. Từ Luang Prabang - cố đô Lào, đoàn chạy qua ba chặng đua và nghỉ một đêm khi đến Đài tưởng niệm Chủ tịch Kaysone Phomvihane, tỉnh Savannakhet. Chặng đua cũng có điểm dừng tại khu hang động Pak Ou và Cánh đồng Chum Xiêng Khoảng để đoàn tham quan.

Lãnh đạo Sở Du lịch Nghệ An tặng hoa cho đại diện Đoàn khách du lịch Pháp. Ảnh: Đình Tuyên

Lãnh đạo Sở Du lịch Nghệ An tặng hoa cho đại diện Đoàn khách du lịch Pháp. Ảnh: Đình Tuyên

Thiếu nhi huyện Con Cuông biểu diễn văn nghệ chào mừng Đoàn khách du lịch Pháp. Ảnh: Đình Tuyên

Thiếu nhi huyện Con Cuông biểu diễn văn nghệ chào mừng Đoàn khách du lịch Pháp. Ảnh: Đình Tuyên

Đến Việt Nam, đoàn chạy tiếp tục với 3 chặng đua. Hai chặng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Mát, huyện Con Cuông (Nghệ An), gần biên giới Lào, nơi có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp vào ngày 8 - 9/4, bao gồm chặng đua từ khách sạn Mường Thanh Con Cuông đến thác Khe Kèm (cự ly 21km) và chặng đua từ trạm dừng chân Thẳm Nàng Màn đến đập Phà Lài, xã Môn Sơn (cự ly 15km).

Xuất phát chặng đua từ khách sạn Mường Thanh Con Cuông đến thác Khe Kèm. Ảnh: Đình Tuyên

Xuất phát chặng đua từ khách sạn Mường Thanh Con Cuông đến thác Khe Kèm. Ảnh: Đình Tuyên

Các du khách đến từ nước Pháp hướng về thác Khe Kèm (Con Cuông). Ảnh: Đình Tuyên

Các du khách đến từ nước Pháp hướng về thác Khe Kèm (Con Cuông). Ảnh: Đình Tuyên

Đồng thời, các du khách tham quan một số điểm du lịch ở Nghệ An như điểm dừng chân rừng săng lẻ (Tương Dương), khám phá bản Khe Rạn, tham quan Bảo tàng Thiên nhiên – Văn hóa mở (Con Cuông), tham quan đảo chè (Thanh Chương).

Sau đó, đoàn chạy “Foulées” sẽ có lịch trình tham quan, khám phá Vịnh Hạ Long, một trong những kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới và đến với chặng cuối cùng tại Vườn quốc gia Cát Bà (thành phố Hải Phòng).

Tin mới