Khai hội Đền Vạn – Cửa Rào

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 11/2 (tức ngày 20 tháng Giêng năm Nhâm Thìn), tại xã Xá Lượng (huyện Tương Dương) diễn ra lễ khai hội Đền Vạn – Cửa Rào.

 

Về dự lễ có đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban quản lý di tích – danh thắng tỉnh Nghệ An, lãnh đạo huyện Tương Dương và đông đảo nhân dân cùng du khách thập phương.

 

Đền Vạn – Cửa Rào được UBND tỉnh công nhận di tích lịch sử văn hóa, là nơi thờ Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài (đời nhà Trần), người hi sinh trong cuộc chiến chống giặc Ai Lao tại vùng ngã ba sông và thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, một trong tứ bất tử theo quan niệm dân gian.

   Khai hội Đền Vạn – Cửa Rào ảnh 1

               Lễ rước Linh vị Đoàn Nhữ Hài và Tam tòa Thánh Mẫu

  Khai hội Đền Vạn – Cửa Rào ảnh 2

                          Chương trình văn nghệ chào mừng lễ hội

   Khai hội Đền Vạn – Cửa Rào ảnh 3

                                             Thi đẩy gậy tại Lễ hội

   Khai hội Đền Vạn – Cửa Rào ảnh 4

                                Chuẩn bị mâm cơm thi ẩm thực

Lễ hội Đền Vạn – Cửa Rào năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11-13/2 (tức ngày 20 đến 22 tháng Giêng năm Nhâm Thìn),
với các nghi thức: lễ khai quang, lễ yết cáo, lễ rước, lễ đại tế và lễ tạ. Phần hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động: giao lưu văn nghệ, hội trại, thi viết chữ Thái Lai Pao, thi ẩm thực và các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc (đánh đu, kéo co, đẩy gậy, ném còn, bắn nỏ....).

Tường Anh - Hồ Lài

Tin mới