Khai mạc Lễ hội đền Cuông năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Sáng 23/3 (tức ngày 14/2 Âm lịch) huyện Diễn Châu tổ chức khai mạc Lễ hội đền Cuông năm 2024 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi.

Đền Cuông tọa lạc trên núi Mộ Dạ thuộc xã Diễn An, thờ Thục Phán An Dương Vương - người đã kế nghiệp Vua Hùng lãnh đạo nhân dân Lạc Việt đánh Tần chống Triệu ở thế kỷ III trước công nguyên. Tại đền còn phối thờ các vị thần đã có công bảo quốc hộ dân.

bna_3.JPG
Màn trống khai hội tái hiện buổi đầu dựng nước và giữ nước của Thục Phán An Dương Vương. Ảnh: Mai Giang

Đền là một công trình kiến trúc cổ có quy mô đồ sộ, kiến trúc độc đáo, xây dựng, trang trí công phu, đã được công nhận là Di tích Lịch sử văn hóa - Kiến trúc nghệ thuật.

bna__toan_canh_den_cuong1865234_27320182403516_2612022.jpg
Toàn cảnh đền Cuông. Ảnh: Sách nguyễn

Thông qua các hoạt động tại lễ khai mạc, du khách về dự lễ đã được ôn lại lịch sử hào hùng buổi đầu chống giặc ngoại xâm của Thục Phán An Dương Vương, gắn với truyền thuyết nỏ thần, mối tình ngang trái của Mỵ Châu – Trọng Thủy.

bna_6.JPG
Lễ hội đền Cuông năm nay thu hút đông du khách. Ảnh: Mai Giang

Năm nay, huyện Diễn Châu đầu tư rất bài bản, công phu cho Lễ hội đền Cuông cả về phần lễ và phần hội.

Theo đó, trong thời gian lễ hội, có hơn 20 hoạt động, nội dung giàu bản sắc văn hóa, kết hợp với nhiều hoạt động sôi nổi của đoàn thanh niên. Đặc sắc nhất là lễ rước kiệu Thục Phán An Dương Vương và công chúa Mỵ Châu. Ngoài ra, còn có các hoạt động như hội trại “Tự hào một giải non sông”, hội thi “Tiếng hát học sinh và nữ sinh thanh lịch”, giải bóng chuyền nam nữ, hát ca trù sân đền, trò chơi dân gian, trưng bày 15 gian hàng sản phẩm OCOP địa phương...

bna_14.JPG
Các gian hàng sản phẩm OCOP của Hội Nông dân huyện Diễn Châu thu hút đông khách mua sắm và thưởng thức các sản vật địa phương. Ảnh: Mai Giang

Lễ hội đền Cuông không chỉ là dịp để tri ân, tưởng nhớ Thục Phán An Dương Vương và các vị tiền nhân, mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc, giáo dục, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho các thế hệ./.

Tin mới