Khai mạc Lễ hội Hang Bua năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 01/03, tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Hang Bua năm 2024.

Tham dự lễ có đồng chí Bùi Đình Long -Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã: Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Hưng Nguyên, Con Cuông (Nghệ An); Trà Bồng (Quảng Ngãi); Như Xuân, Thường Xuân (Thanh Hóa).

bna-hang-bua-1-7867.jpg
Lễ hội Hang Bua (xã Châu Tiến - Quỳ Châu) thu hút hàng nghìn du khách tham gia trong ngày khai hội. Ảnh: Đình Tuyên
bna-hang-bua-2-1208.jpg
Những sản vật bản địa được dâng lên thần linh trong lễ tế đền Mường Chiêng Ngam trước giờ khai hội. Ảnh: Hữu Vi

Năm nay, Lễ hội Hang Bua được tổ chức từ ngày 29/2 - 2/3/2024 với các hoạt động tâm linh, văn hóa, văn nghệ mang bản sắc của cộng đồng người Thái ở huyện Quỳ Châu.

Phần lễ được tổ chức tại đền Chiêng Ngam và phần hội tổ chức tại Hang Bua, thuộc bản Bua, xã Châu Tiến.

Lễ tế đền Mường Chiêng Ngam diễn ra vào buổi sáng trước giờ khai hội, được thực hiện theo nghi thức lễ cúng bản, cúng mường của người dân huyện Quỳ Châu. Các sản vật bản địa như thịt trâu, gà, hương trầm, rượu cần, 7 thôn, bản trong xã Châu Tiến cũng có mâm cúng riêng dâng lễ tế.

bna-hang-bua-4-6133.jpg
Màn múa sạp, một hoạt động quen thuộc tại các sự kiện văn hóa của cộng đồng người Thái ở Nghệ An. Ảnh: Đình Tuyên
bna-hang-bua-6-4740.jpg
Văn nghệ chào mừng của các đội nghệ thuật quần chúng huyện Quỳ Châu. Ảnh: Hữu Vi
bna-hang-bua-8-5232.jpg
Đông đảo người dân đã về với lễ hội. Ảnh: Đình Tuyên

Trong buổi sáng khai hội diễn ra các hoạt động giao lưu văn nghệ, vui hội rượu cần... thu hút hàng nghìn du khách thập phương đã đến trẩy hội, trong đó có cả những du khách nước ngoài.

bna-hang-bua-7-5303.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Hoài - Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu đánh trống khai mạc Lễ hội Hang Bua năm 2024. Ảnh: Đình Tuyên
bna-hang-bua-5-4695.jpg
Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia lễ hội. Ảnh: Đình Tuyên

Lễ hội Hang Bua được tổ chức theo phong tục của đồng bào Thái, luôn đảm bảo tính trang nghiêm, an toàn tiết kiệm. Huyện huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Năm nay, lễ hội sẽ có nhiều nét đổi mới từ nội dung đến hình thức. Huyện phấn đấu năm 2024 sẽ có khoảng gần 20.000 lượt du khách về với Lễ hội Hang Bua và các điểm du lịch khác trên địa bàn./.

Tin mới