Khai mạc Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh cụm III

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tối 14/7, tại huyện Nam Đàn, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức khai mạc Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần thứ V, Cụm III - năm 2023.

Tham dự có đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò, thành phố Vinh và gần 300 nghệ nhân đến từ 11 câu lạc bộ trong cụm.

bna_đại biểu dự liên hoan.jpg
Lãnh đạo các ngành và các huyện, thành, thị dự khai mạc Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh cụm III. Ảnh: Minh Quân.

Phát biểu khai mạc Liên hoan, đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết: Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023 - là một trong những hoạt động nằm trong chương trình Festival dân ca ví, giặm lần đầu tiên được tổ chức tại Nghệ An, đánh dấu sự mở đầu cho chuỗi sự kiện quan trọng trước thềm kỷ niệm 10 năm dân ca ví, giặm được Unesco ghi danh (2014 - 2024).

bna_Trần Thị Mỹ Hạnh.jpg
Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu khai mạc Liên hoan. Ảnh: Minh Quân

Bên cạnh đó, Liên hoan cũng là dịp để các nghệ nhân, nghệ sỹ và người dân giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm quý báu, qua đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào hát dân ca Nghệ Tĩnh trong Nhân dân và các ngành, các tổ chức đoàn thể,… phấn đấu nhà nhà, người người đều biết hát dân ca và yêu thích dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

Tại Nghệ An, Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được tổ chức ở 4 địa điểm: Huyện Diễn Châu (cụm I), huyện Anh Sơn (cụm II), huyện Nam Đàn (cụm III) và thị xã Thái Hòa (cụm IV), từ đó sẽ chọn ra 12 CLB xuất sắc nhất cùng 8 CLB của tỉnh Hà Tĩnh tham gia liên hoan cấp liên tỉnh diễn ra đầu tháng 8 tại thành phố Vinh.

bna_trao cờ lưu niệm.jpg
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho đại diện các CLB tham gia Liên hoan. Ảnh: Minh Quân.
Một số tiết mục tại Liên hoan. Clip: Minh Quân

Liên hoan dân ca ví, giặm cụm III quy tụ 11 CLB đến từ 4 huyện, thành, thị: Nam Đàn, Hưng Nguyên, thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò, với sự tham gia của gần 300 nghệ nhân, trình diễn 33 tiết mục.

bna_NamĐàn.jpg
Một tiết mục tham gia Liên hoan do các em thiếu nhi của CLB Dân ca ví, giặm Búp Sen Xanh - Làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) biểu diễn. Ảnh: Minh Quân

Sau lễ khai mạc là phần thi của CLB Búp Sen Xanh - Làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn), CLB phường Hà Huy Tập (thành phố Vinh), CLB xã Châu Nhân (Hưng Nguyên), CLB phường Trung Đô (thành phố Vinh) và CLB xã Hưng Đạo (Hưng Nguyên).

bna_Ha HUy tạp.jpg
Tiết mục của CLB Dân ca ví, giặm phường Hà Huy Tập (thành phố Vinh). Ảnh: Minh Quân.
bna_chaunhan.jpg
Tiết mục của CLB Dân ca ví, giặm xã Châu Nhân (Hưng Nguyên). Ảnh: Minh Quân.

Tin mới