Kho bạc nhà nước Nghệ An đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ

Kho bạc nhà nước Nghệ An đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Với mục tiêu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ, Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã triển khai đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2024.

Sáng 11/1, Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện các đơn vị trong ngành tài chính và cán bộ, công nhân viên chức của ngành.

an-2731.jpeg
Đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc.

Thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra

Năm 2023, thực hiện đồng bộ các giải pháp, Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là công tác thu ngân sách Nhà nước. Theo đó, Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã cải tiến mạnh mẽ công tác thu; phối hợp nhịp nhàng với cơ quan thu (Thuế, Hải quan) và 8 ngân hàng thương mại trên địa bàn triển khai thực hiện và đạt hiệu quả cao theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giao về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách của UBND tỉnh.

bna-anh-hoa-9084.jpg
Đồng chí Nguyễn Đình Hoà - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2023 là 21.259 tỷ đồng/kế hoạch 15.836 tỷ đồng đạt 134,24% kế hoạch. Trong đó: Thu nội địa: 19.981 tỷ đồng/14.586 tỷ đồng đạt 136,99% kế hoạch; Thu thuế xuất nhập khẩu: 1.278 tỷ đồng/1.250 tỷ đồng đạt 102,24% kế hoạch.

Công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước tiếp tục được tăng cường. Cụ thể, Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai nhiều giải pháp để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi của ngân sách Nhà nước.

Thực hiện tốt mô hình 3 không “Không trễ hẹn, không gây phiền hà, không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần”, không để tồn đọng hồ sơ thanh toán nào tại kho bạc Nhà nước.

Theo đó, đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (không bao gồm lệnh chi tiền) là 30.052 tỷ đồng/32.781 tỷ đồng, đạt 91,68% dự toán được giao; kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, chương trình mục tiêu là 26.789 tỷ đồng/KH 31.785 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch vốn (cao hơn 13% so với năm 2022);

Thu hồi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 3.549 tỷ đồng; thu hồi giá trị thanh toán cao hơn giá trị phê duyệt quyết toán công trình 3,4 tỷ đồng; Qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã phát hiện và ban hành 73 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước với tổng số tiền phạt là 117,9 triệu đồng.

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến

bna-anh-an-2704.jpg
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Năm 2023, Kho bạc Nhà nước Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh triển khai Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 và ứng dụng cảnh báo rủi ro trên thiết bị di động đến các đơn vị quan hệ ngân sách nhằm hạn chế tiếp xúc trực tiếp, giúp cho chủ tài khoản kiểm soát được sự thay đổi về số dư tài khoản của đơn vị. Đến nay, toàn tỉnh có 100% đơn vị sử dụng ngân sách tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Hoàn thành tích hợp 11/11 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

bna-kbnd-nghi-loc-564.jpg
Đại diện lãnh đạo Kho bạc Nhà nước huyện Nghi Lộc tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước”; thực hiện mô hình giao dịch viên chuyên sâu tại Kho bạc Nhà nước tỉnh. Qua khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng năm 2023, Kho bạc Nhà nước Nghệ An xếp thứ 9/64 tỉnh, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý, thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện có hiệu quả mục tiêu năm 2024. Theo đó, năm 2024, Kho bạc Nhà nước Nghệ An tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, UBND tỉnh Nghệ An để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2024.

bna-khen-2-6592.jpg
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tài chính tặng Kho bạc Nhà nước Nghệ An. Ảnh: Thanh Phúc

Phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu được UBND tỉnh, Kho bạc Nhà nước giao. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tiền, tài sản nhà nước giao cho Kho bạc Nhà nước quản lý.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đánh giá cao những kết quả mà Kho bạc Nhà nước tỉnh đạt được trong năm 2023, đồng thời nhấn mạnh, năm 2024, Kho bạc Nhà nước tỉnh cần tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành 10 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Cụ thể: Tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước đáp ứng được yêu cầu quản lý, điều hành ngân sách của chính quyền các cấp; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến, thực hiện nghiêm quy trình một cửa trong giao dịch;

bna-khen-thuong-1-5889.jpg
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tài chính tặng Kho bạc Nhà nước huyện Yên Thành và tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Kho bạc Nhà nước huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thanh Phúc

Ứng dụng triển khai có hiệu quả các chương trình tin học ứng dụng trong công tác kế toán, thanh toán và kiểm soát chi ngân sách nhà nước; Thay đổi phương thức phục vụ, lấy người dân, đơn vị sử dụng ngân sách làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo cho mức độ hoàn thành nhiệm vụ…

Dịp này, Bộ Tài chính tặng Cờ thi đua cho Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An và Kho bạc Nhà nước huyện Yên Thành; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Kho bạc Nhà nước huyện Nghi Lộc.

Tin mới