Khởi tố đối tượng lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lô Văn Đức (SN 1990), trú tại bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn để điều tra về tội “Mua bán người” quy định tại điều 119 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo tài liệu, năm 2015 Lô Văn Đức làm ăn tại Trung Quốc nên quen biết với một người phụ nữ tên Tư (không rõ địa chỉ), qua trao đổi Tư bàn với Đức về Việt Nam tìm người đưa sang Trung Quốc bán sẽ được tiền hoa hồng. Đến năm 2016 Đức về nhà tại bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, một thời gian sau có chị Lương Thị U, trú tại bản Thảo Đi, xã Bảo Nam đến gặp Đức và trình bày nguyện vọng muốn sang Trung Quốc làm ăn thì Đức nhận lời đưa đi.

Đối tượng Lô Văn Đức tại cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Duy Khánh
Đối tượng Lô Văn Đức tại cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Duy Khánh

Khoảng một tuần sau, Đức hẹn chị U ra ngã ba cầu Xốp Nhị (thuộc xã Hữu Lập) rồi đón xe khách đưa chị U đi ra Móng cái, Quảng Ninh. Khi đến thành phố Móng Cái thì người của Tư đã chờ sẵn rồi đưa hai người vượt biên sang Trung Quốc. Sau khi đưa chị U sang nhà của Tư thì Đức và Tư thống nhất bán chị U cho một người đàn ông Trung Quốc với số tiền 3 vạn nhân dân tệ, số tiền này Tư chia cho Đức 10 triệu đồng tiền công, số còn lại Tư giữ.

Đến cuối năm 2022, chị U trốn được về Việt Nam đã làm đơn tố cáo hành vi của Lô Văn Đức.

Sau khi tiếp nhận thông tin, đến ngày 9/2/2023, cơ quan chức năng đã triệu tập Lô Văn Đức để tiến hành điều tra. Tại cơ quan Công an, Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin mới