Phối cảnh khu công nghiệp Hoàng Mai II. Ảnh: P.V

Khu công nghiệp Hoàng Mai II – Điểm đến mới cho nhà đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nối tiếp những kết quả tích cực của tập đoàn Hoàng Thịnh Đạt, Khu công nghiệp Hoàng Mai II vừa được Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 09/2023 là khu công nghiệp mới hấp dẫn ở Nghệ An.

Vị trí đắc địa

Năm 2023 là một năm thành công đối với Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt, khi mà Khu công nghiệp Hoàng Mai I đã thu hút được thêm các nhà đầu tư nước ngoài có chất lượng, nâng tổng mức vốn đầu tư thu hút đầu tư trong KCN vượt con số 700 triệu USD và đạt tỷ lệ lấp đầy 86%.

bna-nhieu-nha-may-da-hoat-dong-o-khu-cong-nghiep-hoang-thinh-dat-49.jpeg
Hình ảnh thực tế Khu công nghiệp Hoàng Mai I với nhiều nhà máy đang xây dựng. Ảnh: P.V

Trong khi các nhà đầu tư ở khu công nghiệp Hoàng Mai I đang tập trung đầu tư xây dựng, nhập khẩu máy móc thiết bị để chuẩn bị đi vào sản xuất trong năm 2024 thì Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đang khẩn trương triển khai và xúc tiến thu hút các nhà đầu tư tiềm năng đến với Khu công nghiệp Hoàng Mai II tại Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Khu công nghiệp Hoàng Mai II được Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 09/2023 và được cấp giấy chứng nhận đầu tư số 1020232688, cấp lần đầu ngày 10/10/2023. Khu công nghiệp Hoàng Mai II là 1 trong 2 khu công nghiệp được thành lập mới, bên cạnh các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, cung cấp quỹ đất lớn với hạ tầng đồng bộ để tiếp tục trở thành điểm đến tin cậy cho các nhà đầu tư tới với Nghệ An.

bna-trao-giay-pheo-dau-tu-4669.jpeg
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao giấy chứng nhận đầu tư KCN Hoàng Mai II tại buổi Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh ngày 13/1/2024. Ảnh: Thành Cường.

Khu công nghiệp Hoàng Mai II thuộc địa bàn xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai với diện tích 334,79ha, có tổng vốn đầu tư 1.900 tỷ đồng. Định hướng của KCN Hoàng Mai II là tập trung thu hút các dự án trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp thiết bị điện, điện tử; các dự án thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và các dự án thân thiện với môi trường, năng lượng mới, năng lượng tái tạo…

Hiện tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư nước ngoài tới từ các quốc gia Trung Quốc, Anh, Ấn Độ,… như Tập đoàn Thiên Năng, Tập đoàn Runergy,… Trong đó, Tập đoàn Thiên Năng đã ký kết thỏa thuận thuê lại đất và đang làm thủ tục để thực hiện dự án đầu tư với số vốn dự kiến khoảng 200 triệu USD cho toàn bộ dự án.

bna-phoi-canh-khu-cong-nghiep-hm-2-423.jpeg
Phối cảnh khu công nghiệp Hoàng Mai II. Ảnh: P.V

Nằm trên địa bàn thị xã Hoàng Mai theo quy hoạch của tỉnh Nghệ An đến 2030 trở thành thành phố, hạ tầng cơ sở và giao thông tại đây hết sức thuận lợi. Cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu đã hoàn thành kết nối với các tỉnh phía Bắc nhanh chóng và kết nối với các trung tâm phát triển, trung tâm hành chính, các khu công nghiệp, của Nghệ An thuận lợi. Cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt theo kế hoạch hoàn thành vào tháng 5/2024.

Bên cạnh đó, đường ven biển, quốc lộ 1A cùng với hệ thống cảng biển ở Nghệ An đang được quan tâm đầu tư là điều kiện thuận lợi lớn cho các nhà đầu tư khi đến đầu tư tại khu công nghiệp Hoàng Mai II. Bên cạnh đó tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ cho các hãng tàu biển, các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng. Cảng Đông Hồi đang được thu hút, cảng nước sâu Cửa Lò chuẩn bị xây dựng.

Động lực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Đông Nam là một trong hai động lực tăng trưởng của tỉnh Nghệ An được xác định trong Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó trọng tâm phát triển sẽ là các khu công nghiệp để thúc đẩy phát triển, thu hút đầu tư bao gồm Khu công nghiệp Hoàng Mai I, Khu công nghiệp Hoàng Mai II và các dự án Khu công nghiệp khác mà Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt đã và đang triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh.

bna-cao-toc-bac-nam-thong-2528.jpeg
Cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu đã hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Ảnh: P.V

Vào ngày 20/12/2023 vừa qua, Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược tại khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với Công ty Vantage Logistics nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động logistics trên địa bàn tỉnh và cũng là để đáp ứng được nhu cầu đang càng ngày càng gia tăng của nhà đầu tư. Đây được coi là giải pháp tháo gỡ nút thắt tại khu vực quan trọng này.

Bên cạnh đó, lấy trọng tâm phát triển là các khu công nghiệp, theo đó hình thành các khu chức năng liên quan như khu đô thị thương mại – dịch vụ, các cơ sở hạ tầng xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao cũng như các khu du lịch , nghỉ dưỡng. Nắm bắt được xu thế, đồng thời cũng là để tạo được một hệ sinh thái nghỉ dưỡng sẵn sàng phục vụ cho các nhà đầu tư đến với tỉnh Nghệ An, Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt đang trong những bước chuẩn bị để triển khai hai dự án về sân golf và resort tại Thị xã Hoàng Mai.

Với những nỗ lực quyết tâm đầu tư của tập đoàn Hoàng Thịnh Đạt tại Nghệ An, các khu công nghiệp của tập đoàn đang có những bước “lấp đầy” ngoạn mục đặc biệt với sự xuất hiện của các nhà đầu tư lớn.

Tin mới