Kiev nói rằng đối thoại với EU 'lúc nào cũng khó khăn'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo TASS, một quan chức cấp cao của Ukraine đã thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với tờ El Pais rằng, việc trao đổi, đối thoại của nước này với Liên minh châu Âu (EU) về hỗ trợ tài chính hay các lệnh trừng phạt lâu nay luôn khó khăn.

651b08ff615953.23100469.jpeg
Ảnh minh hoạ: The Hill

Cụ thể, Phó Thủ tướng Ukraine Olga Stefanishina cho biết, Kiev đã tham gia vào một cuộc đối thoại lâu dài với EU về nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm hỗ trợ quân sự, trừng phạt hay một chương trình nghị sự cải cách. Bà khẳng định với tờ nhật báo của Tây Ban Nha rằng, cam kết của Kiev sẽ không suy giảm hay bị ảnh hưởng bởi bất cứ vấn đề song phương nào có thể nảy sinh. Kiev làm mọi điều có thể để tránh xảy ra căng thẳng tại đây, vì thế nước này đã tiến hành “một bước hướng tới phi chính trị hóa vấn đề ngũ cốc”. Bà thừa nhận: “Cuộc đối thoại này luôn khó khăn khi đề cập tới những quyết định về hỗ trợ tài chính hoặc trừng phạt”.

Tuy nhiên, Stefanishina khẳng định, Kiev đã hoàn thành toàn bộ cải cách cần thiết liên quan đến các tiêu chí chính trị, “vì thế nếu có một sự đánh giá tích cực từ Ủy ban châu Âu, các cuộc đàm phán về vấn đề gia nhập nên bắt đầu càng sớm càng tốt”.

Bà tự tin phát biểu: “Về vấn đề pháp quyền, chúng tôi đã hoàn thành bước quan trọng nhất, đảm bảo rằng mức độ tin cậy thỏa đáng được xây dựng trong các thể chế đã được lựa chọn, cùng với các đồng minh của Ukraine, để gánh trọng trách về tính chính trực”.

Trong quý I của năm 2023, Stefanishina cho biết, Văn phòng Tổng công tố Ukraine đã “mở hơn 2.400 vụ án hình sự về tội tham nhũng,… kết quả là khoảng 2.000 người bị kết án”. Con số này cao hơn 51,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, quan chức cấp cao Ukraine nói thêm, số tài sản trị giá khoảng 19 triệu USD đã bị tịch thu.

Cũng theo Phó Thủ tướng Ukraine, Kiev sẽ làm mọi cách để duy trì sự hỗ trợ của Mỹ.

Tin mới