Phương Tây còn 'át chủ bài' nào để giúp Ukraine phản công?

(Baonghean.vn) - “Những chiếc xe tăng Abrams của Mỹ đã có mặt ở Ukraine và đang chuẩn bị tăng cường sức mạnh cho các lữ đoàn của chúng tôi”, Tổng thống Zelensky chia sẻ. Đây là chiếc xe tăng cuối cùng của phương Tây chưa ra mặt trận. “Món quà” của Mỹ dành cho Kiev liệu có xoay chuyển tình thế?

abrams.PNG
Xe tăng Abrams M1 của Mỹ. Ảnh: Quân đội Mỹ

Việc Mỹ đồng ý chuyển giao Abrams cho Lực lượng Vũ trang Ukraine là một trong những điều kiện tiên quyết để Kiev nhận cung cấp thiết bị từ các nước đối tác khác. Chỉ sau khi điều này được chấp nhận, Đức mới đồng ý gửi xe tăng Leopard. Lực lượng Vũ trang Ukraine có hầu hết các loại phương tiện chiến đấu của phương Tây.

Thế nhưng, Kiev đặt hy vọng đặc biệt vào xe tăng Abrams. Điều này dễ hiểu, bởi Abrams M1 gắn liền với những chiến thắng vang dội trong Chiến dịch bão táp sa mạc và Chiến tranh Iraq lần thứ hai. Tờ Business Insider nhận định: “Ukraine sẽ nhận được xe tăng cũ”.

Ở Ukraine, mọi thứ đều khác biệt. Thứ nhất, Kiev sẽ chỉ được cung cấp 31 xe tăng Abrams, phiên bản M1A1, được phát triển từ giữa những năm 1980. Thứ hai, quân đội Nga sử dụng phiên bản hiện đại hóa đáng kể của xe tăng T-72: B3M. Chưa kể, những mẫu xe hiện đại hơn nhiều.

Truyền thông phương Tây, vốn đã chứng kiến những “màn cháy rụi” của xe tăng Leopards (Đức) và Challengers (Anh) trong mùa hè này, giờ đây đã cẩn thận hơn nhiều trong những dự đoán của mình.

Tờ Business Insider (Mỹ) thận trọng liệt kê các yếu tố có thể gây trở ngại cho Abrams. Trước hết là những bãi mìn. “Giống như bất kỳ phương tiện bọc thép nào, có thể gặp vấn đề với mìn, nếu chúng không được vô hiệu hóa. Và Abrams cũng không ngoại lệ”, ấn phẩm lưu ý.

Thứ hai, bảo trì thiết bị là một rào cản lớn. Các chuyên gia chỉ ra rằng, rủi ro thực sự nằm ở việc duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu, vì Abrams là một hệ thống rất phức tạp, đòi hỏi nỗ lực hậu cần đáng kể.

Tờ Le Figaro (Pháp) dẫn lời cựu chỉ huy tiểu đoàn xe tăng Leclerc, Yann Boivin cho biết, một nhược điểm lớn là mức độ hỗ trợ kinh phí rất cao. Việc bảo trì tuabin đòi hỏi nhiều nhân viên được đào tạo hơn, so với động cơ diesel.

Cuối cùng, sự phân bổ lớp áo giáp cho Abrams không đồng đều tạo ra một mối lo ngại. Nếu xe tăng có thể chịu được các cú đánh trực diện thì các mặt bên, phía sau và phía trên của xe được bảo vệ mỏng manh.

Các nhà phân tích lưu ý, bước vào đấu trường, Abrams được tính toán nhằm đáp trả T-72 của Liên Xô. Nhưng các cuộc đấu xe tăng rất hiếm khi xảy ra trong thế kỷ XXI. Thay vào đó, các hệ thống chống tăng, được sử dụng rộng rãi trong quân đội Nga, sẽ “xuyên thủng” M1A1. Máy bay không người lái Kamikaze, trực thăng Ka-52, tên lửa Vikhr-M sẽ trở thành mối đe dọa chính của Abrams.

Xe tăng Abrams của Mỹ được thiết kế với vỏ uranium rất chắc chắn. Tuy nhiên, lô xe tăng mà Lực lượng Vũ trang Ukraine nhận được không phải là loại mạnh nhất và hiện đại nhất. Vậy nên, ngay cả Kiev cũng tự an ủi rằng, không đặt nhiều hy vọng vào việc Abrams sẽ giúp họ lật ngược tình thế cuộc xung đột.

Tin mới