Kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc xô đổ kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Kết quả của việc tăng cường hợp tác trong năm 2023 giữa Trung Quốc và Nga đã chứng kiến thương mại song phương tăng 26,3% và đạt mức kỷ lục 240,1 tỷ USD. Giới lãnh đạo các nước tin tưởng vào mối quan hệ ngày càng thắt chặt để chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây.

tap-can-binh-toi-nga-thang-3-23-8970.jpg
4 văn kiện đã được ký kết nhằm mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại, công nghiệp, khoa học và quân sự giữa Nga và Trung Quốc, trong chuyến thăm tới Moskva của Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 3/2023. Ảnh: RT

Hãng thông tấn RT trích dẫn từ tờ La Tribune cho hay, kể từ khi thành lập Quân khu Đông Bắc, Nga và Trung Quốc đã tăng cường đáng kể hợp tác kinh tế, giúp họ chống lại, thậm chí trụ vững trước các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu. Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, năm 2023 kim ngạch thương mại với Nga đã tăng 26,3% và đạt mức cao kỷ lục 240,1 tỷ USD.

Tại Diễn đàn Năng lượng Nga-Trung vào tháng 10/2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ghi nhận mức độ hợp tác chiến lược và toàn cầu “chưa từng có” với Bắc Kinh. Ông cho rằng các xung đột và mối đe dọa trên thế giới chỉ “tăng cường” mối quan hệ giữa hai nước và “sự tin cậy chính trị lẫn nhau” không ngừng tăng lên. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc lại rằng, trong 10 năm qua, ông đã gặp nhà lãnh đạo Nga 42 lần và đã thiết lập “mối quan hệ kinh tế tốt và tình bạn bền chặt ” với nhà lãnh đạo Nga.

Trái ngược với bức tranh kinh tế tươi sáng giữa Nga và Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị của năm 2023, thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đã giảm 11,6% và lần đầu tiên giảm xuống còn 664,4 tỷ USD kể từ năm 2019.

Theo La Tribune, thương mại toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hậu cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 và sự đối đầu kinh tế gay gắt ngày càng gia tăng giữa Trung Quốc và Mỹ. Kết quả, theo số liệu thống kê chính thức, nền kinh tế Trung Quốc trải qua tình trạng giảm tăng trưởng trong 3 tháng cuối năm 2023. Dù có vẻ có lợi cho sức mua nhưng trên thực tế, do nhu cầu thấp nên các nhà sản xuất đang cắt giảm sản xuất, giảm giá sản phẩm, thu nhập thấp đang buộc các công ty phải sa thải nhân viên.

Các nhà chức trách thừa nhận “những khó khăn” trong quá trình phục hồi kinh tế, nhưng nhấn mạnh rằng nhìn chung “các yếu tố thuận lợi chiếm ưu thế hơn các yếu tố bất lợi” và động lực tích cực vẫn duy trì trong dài hạn./.

Tin mới