Tổng thống Putin đặt dấu mốc quan trọng mới trong quan hệ Nga-Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Trung Quốc để tham dự Diễn đàn Hợp tác Quốc tế “Vành đai, Con đường” (BRF) lần thứ 3 tại Bắc Kinh vào ngày 17-18/10. Các nhà phân tích ca ngợi đây là một cột mốc quan trọng khác trong sự phát triển của quan hệ song phương Trung-Nga. 

Capture.JPG
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Ria Novosti

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh trong chuyến thăm kéo dài hai ngày, tham dự Diễn đàn Hợp tác Quốc tế “Vành đai, Con đường” (BRF), và sẽ có bài phát biểu, sau Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cùng với đó, nhà lãnh đạo Nga sẽ tổ chức một số cuộc gặp song phương.

Giới phân tích kỳ vọng Trung Quốc và Nga sẽ tham gia trao đổi chuyên sâu với mục tiêu khai thác hơn nữa tiềm năng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, cải thiện các thể chế và cơ chế hợp tác song phương, củng cố và mở rộng hợp tác năng lượng và kết nối BRF.

Trước chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Bắc Kinh, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tới Trung Quốc vào sáng 16/10.

Trong cuộc gặp với ông Lavrov, Ngoại trưởng Vương Nghị nói rằng, Trung Quốc sẽ tận dụng diễn đàn này như một cơ hội để hình thành sự đồng thuận quốc tế rộng rãi hơn, và thúc đẩy giai đoạn phát triển chất lượng cao của Sáng kiến "Vành đai, Con đường" (BRI). Trung Quốc đánh giá cao sự quan tâm và ủng hộ của Tổng thống Putin trong việc xây dựng BRI, đồng thời hoan nghênh sự tham gia tích cực của Nga trong việc góp phần thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng chung.

Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết, mối quan hệ song phương giữa Nga và Trung Quốc đang duy trì với đà tích cực. Moskva mong muốn duy trì liên lạc chiến lược chặt chẽ với Bắc Kinh, và tăng cường hợp tác thực tế trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

BRI đã trở thành một nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác quốc tế, và tất cả các bên đều tích cực tham gia. Việc xây dựng BRI cũng thúc đẩy hợp tác cùng có lợi ở lục địa Á-Âu.

Cui Heng, học giả Viện trao đổi quốc tế Trung Quốc nhận định, sự tham dự BRF của Tổng thống Nga Putin có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung-Nga trong thời đại mới. Điều này cho thấy sự ủng hộ ngày càng tăng của Nga đối với BRI. Trước đó, vào các năm 2017 và 2019, Tổng thống Putin cũng đã tham dự BRF.

Nga ngày càng nhận ra vai trò quan trọng của BRI trong thập kỷ qua trong việc thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước và thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế Á-Âu.

Theo số liệu thống kê do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố vào 13/10, từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2023, khối lượng thương mại giữa Trung Quốc và Nga là hơn 176 tỷ USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga đạt hơn 81 tỷ USD, tăng 56,9%; Nhập khẩu của Trung Quốc từ Nga vượt 94 tỷ USD, tăng 12,7%.

Wang Yiwei - Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, chia sẻ với Global Times cho rằng, sự phối hợp chiến lược giữa Trung Quốc và Nga đã vượt qua khái niệm song phương. Và mối quan hệ này ngày càng trở nên quan trọng trong việc bảo vệ trật tự, công bằng, và ổn định quốc tế. Trung Quốc và Nga cũng chia sẻ các nhiệm vụ đặc biệt trong các khuôn khổ khu vực, đa phương bao gồm BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

Theo dự kiến, ngày 17/10, nguyên thủ quốc gia Nga sẽ bắt đầu cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng. Dự kiến ​​sẽ có nhiều cuộc gặp sau đó, bao gồm cả với Thủ tướng Thái Lan Settha Thaweesin.

Ngày 18/10, Tổng thống Putin có cuộc gặp chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và trưởng các phái đoàn tham gia Diễn đàn Hợp tác Quốc tế “Vành đai, Con đường”.

Tin mới