Chuyển động tích cực của dòng vốn vào Khu kinh tế Đông Nam

(Baonghean) - 8 tháng đầu năm 2015, ngoài những dự án lớn mới khởi công, chuẩn bị khởi công, Khu kinh tế Đông Nam còn đón tiếp hàng chục nhà đầu tư đến làm việc, tìm hiểu môi trường đầu tư. Đã có 27 dự án được cấp phép đầu tư vào khu kinh tế.

Lãnh đạo Ban Quản lý KKT Đông Nam cho biết:  chỉ trong 20 ngày của tháng 8/2015, đã có 7 dự án đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam được cấp giấy phép, đó là các dự án: Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp - Công ty Cổ phần sản xuất, kinh doanh VLXD Quang Giang với tổng vốn đầu tư 20,177 tỷ đồng tại KCN Đông Hồi; Nhà máy sản xuất, lắp ráp điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng và kho bãi - Công ty cổ phần đầu tư Vtech với tổng vốn đầu tư 52,045 tỷ đồng tại Khu C, KCN Nam Cấm; Dự án Quỹ tín dụng nhân dân xã Diễn Trung (Diễn Châu ) với tổng vốn đầu tư 2,077 tỷ đồng; Dự án Trung tâm dịch vụ logistics tiếp vận toàn cầu - Công ty TNHH Dịch vụ tiếp vận Toàn Cầu với tổng vốn đầu tư 118,7 tỷ đồng;  Dự án XD cụm kho hàng, khu trưng bày giới thiệu và bán sản phẩm - Công ty TNHH Royal Capital với tổng vốn đầu tư 8 triệu đô la Mỹ tại KCN Nam Cấm; Dự án Trung tâm giới thiệu việc làm, trưng bày và bán vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp - Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hải Thanh với tổng vốn đầu tư 8,650 tỷ đồng;  Dự án Trung tâm dịch vụ tiếp vận và lưu giữ hàng hóa – Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Khoa An với tổng vốn đầu tư 34,361 tỷ đồng tại Khu C, KCN Nam Cấm. Lũy kế từ đầu  năm đến nay đã có 27 dự án đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam, tổng vốn đăng ký 11.171 tỷ đồng. Đây là tín hiệu rất tốt cho môi trường đầu tư ở Nghệ An.
San lấp mặt bằng xây dựng Nhà máy Hoa Sen - Quỳnh Lập. 	Ảnh: Hoàng Vĩnh
San lấp mặt bằng xây dựng Nhà máy Hoa Sen - Quỳnh Lập. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Trong số các dự án nêu trên, có nhiều dự án lớn như: Dự án Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ VISIP Nghệ An của Công ty TNHH VISIP Nghệ An; Dự án nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, điện lạnh của Công ty CP đầu tư Vtech, Nhà máy Hoa Sen Quỳnh Lập.... Các dự án này hiện nay đang được triển khai. Trên công trường Nhà máy Hoa Sen (Khu CN Đông Hồi - Quỳnh Lập, TX. Hoàng Mai), các nhà thầu đang triển khai thi công các hạng mục như san lấp mặt bằng, tường bao, khu nhà ở cho cán bộ, công nhân... Nhà máy có tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 35 ha, với dây chuyền cán nguội tổng công suất thiết kế 1 triệu tấn/năm, dự kiến cho ra sản phẩm vào tháng 3/2016. Nhà máy nằm kề bên quốc lộ ven biển nối từ Nghi Sơn (Thanh Hóa), hiện nay để thực hiện cam kết đầu tư tại Nghệ An, nhà máy đang tiến hành tuyển dụng lao động, cán bộ, nhân viên và tiến tới lắp đặt nhà xưởng. 
Không chỉ cấp mới các dự án, trong Khu kinh tế Đông Nam, nhiều dự án được cấp phép đầu tư năm trước đã đồng loạt xây dựng trên thực địa. Dự án Nhà máy chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh; sơ chế nông hải sản; sản xuất đồ uống không cồn của Công ty TNHH Thực phẩm tươi sống và kho lạnh (Khu B, Khu kinh tế Đông Nam), công suất chế biến 9.150 tấn  nông thủy hải sản/năm; thịt sơ chế 2.700 tấn/năm; thức uống không cồn và nước khoáng 8.000 m3/năm  hiện đang dần hoàn thiện nhà xưởng phấn đấu đi vào hoạt động từ tháng 9/2015. Thời gian qua, không quản thời tiết bất lợi, hàng trăm công nhân, kỹ sư của nhà thầu vẫn bám trụ thi công, cùng với sự giám sát chặt về kỹ  thuật của đại diện chủ đầu tư. Các vướng mắc tại nhà máy đã được báo cáo  và Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã giải quyết kịp thời như vấn đề hạ tầng giao thông, cấp điện, nước...  Anh Hoàng Phan, đại diện của chủ đầu tư ở Nhà máy chế biến đóng hộp thủy sản của Royal  Food (Thái Lan) cho biết: Về cơ bản nhà máy gần hoàn thiện nhà xưởng và công ty  đang nhập thiết bị máy móc để sản xuất thử trong tháng 9 tới.  Có thể nói Khu kinh tế Đông Nam đã có nhiều dự án động lực như Tôn Hoa Sen, Masan, Cargil, Royal Food… tạo nền tảng quan trọng trong phát triển khu kinh tế nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung.
Thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao, Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An cũng đã tích cực triển khai nhiều công việc: Chuẩn bị tài liệu phục vụ buổi làm việc UBND tỉnh về chuẩn bị Lễ động thổ dự  án  Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An; đón tiếp và làm việc với nhiều nhà đầu tư đến với Nghệ An, cấp mới, cấp đổi giấy phép cho các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong khu kinh tế, tiến tới lập đề án đề xuất Chính phủ nâng cấp Khu kinh tế Đông Nam thành khu kinh tế trọng điểm.
Hạ tầng Khu kinh tế đang được tỉnh dành nguồn lực đầu tư mạnh. Các dự án đường ngang N2 (Diễn Châu) giá trị xây lắp đến ngày 15/8/2015 là 167,787 tỷ đồng/303,127 tỷ đồng. Dự án đường ngang N5 đoạn 1 giá trị xây lắp tính đến ngày 15/8/2015 là 186,856 tỷ đồng/475,577 tỷ đồng; Dự án đường ngang N5 (đoạn 2) đã thi công đạt giá trị 25,68 tỷ đồng/81,15 tỷ đồng, dự án đường cứu nạn và TĐC các khu dân cư ven biển Đông Hồi, huyện Quỳnh Lưu (giai đoạn 1) giá trị xây lắp tính đến ngày 15/7/2015 là 21,6 tỷ đồng/77,545 tỷ đồng...
Đối với Khu công nghiệp Bắc Vinh, đã hoàn thành Khu xử lý nước thải tập trung giá trị xây lắp đạt 5 tỷ đồng đảm bảo giữa phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường. Ở KCN Đông Hồi, Ban Quản lý KKT Đông Nam đang triển khai các công trình hạ tầng giao thông như đường cứu nạn và tái định cư các khu dân cư ven biển Đông Hồi (giai đoạn 1); Chuẩn bị đầu tư đường nối từ đường Nghĩa Đàn - Đông Hồi vào Cảng Đông Hồi theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) với tổng vốn đầu tư 22,6 tỷ đồng do Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn thiết kế và tư vấn thiết kế đường bộ làm chủ đầu tư.
Hiện Ban Quản lý KKT đang giám sát tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp phép, hỗ trợ chủ đầu tư giải quyết các khó khăn trong quá trình thực hiện dự án. Tập trung chỉ đạo và kiên quyết yêu cầu các nhà thầu xây dựng đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các dự án giao thông N2, N5, D4 trong KKT để phục vụ Dự án Trạm nghiền xi măng Vissai và KCN Tuấn Lộc; Làm việc với chủ đầu tư hạ tầng KCN Hoàng Mai 1, KCN Đông Hồi để triển khai xây dựng hạ tầng các KCN nhằm tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư vào các KCN này. 
Khu kinh tế Đông Nam có tổng diện tích tự nhiên 20.776,47 ha, bao gồm phần diện tích khu kinh tế hiện hữu là 20.026,47 ha và diện tích 750 ha của Khu công nghiệp dịch vụ và đô thị VSIP Nghệ An. Đặc biệt với Dự án tổ hợp KCN dịch vụ và đô thị VSIP Nghệ An do Liên doanh Tổng công ty Becamex IDC và Công ty liên doanh TNHH khu công nghiệp Việt Nam - Singapore làm chủ đầu tư chuẩn bị khởi công tới đây, sẽ là dẫn chứng thuyết phục nhất cho môi trường đầu tư và chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh ở Nghệ An. 
p.v

Tin mới