Toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng trên 50 nghìn ha cây trồng vụ đông

(Baonghean.vn) - Chiều 7/8, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị triển khai sản xuất vụ đông năm 2015. Đồng chí Nguyễn Văn Lập, Phó giám đốc Sở NN&PTNT chủ trì hội nghị. 

Các đại biểu tham gia hội nghị
Các đại biểu tham gia hội nghị.

Sản xuất vụ đông năm nay được xác định diễn ra trong điều kiện thuận lợi ít, khó khăn nhiều. Diễn biến thời tiết hết sức khó lường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất; thời gian thu hoạch lúa vụ hè thu - mùa chậm hơn các năm trước sẽ ảnh hưởng đến thời vụ sản xuất các loại cây trồng trên đất hai lúa; nhân lực lao động nông thôn đang có sự dịch chuyển sang làm việc khác, sức kéo phục vụ khâu làm đất có hạn sẽ ảnh hưởng đến khâu làm đất cho sản xuất vụ đông…

Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp chủ trương tập trung chỉ đạo, khai thác tối đa và phát huy mọi nguồn lực cho đầu tư sản xuất vụ đông theo hướng toàn diện, an toàn, sản xuất hàng hóa hiệu quả cao. Toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng trên 50 nghìn ha cây trồng các loại, trong đó ngô 28 nghìn ha; lạc 1.500 ha; 12.500 ha rau đậu; ngoài ra là 3.500 ha cá vụ 3 và 8.000 ha các loại cây công nghiệp. 

Ông Nguyễn Vương Ngọc, phó chủ tịch UBND huyện Yên Thành phát biểu ý kiến đóng góp vào Đề án sản xuất vụ đông
Ông Nguyễn Vương Ngọc - Phó chủ tịch UBND huyện Yên Thành phát biểu ý kiến đóng góp vào Đề án sản xuất vụ đông.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lập, Phó giám đốc Sở N&PTNT nêu rõ: Trong điều kiện sản xuất hè thu - mùa thiệt hại do nắng hạn, sản xuất vụ đông cần nỗ lực để đảm bảo đạt được chỉ tiêu về sản lượng lương thực năm 2015. Cần tập trung chỉ đạo thực hiện đúng cơ cấu giống và lịch thời vụ. Đối với cây ngô, tùy thuộc vào từng vùng đất nhưng phải gieo xong trước 30/10, đồi với những vùng gieo muộn phải sử dụng các giống có thời gian sinh trưởng ngắn, đảm bảo thu hoạch trước 30/1/2016 để giải phóng đất cho sản xuất vụ xuân.

Đồng chi Nguyễn Văn Lập, phó giám đốc Sở NN&PTNT khai mạc hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Lập - Phó giám đốc Sở NN&PTNT kết luận hội nghị.

Các địa phương căn cứ vào đặc điểm tình hình, chân đất, thời vụ, mục tiêu sử dụng cũng như khả năng thâm canh để lựa chọn các giống ngô phù hợp nhất đưa vào cơ cấu sản xuất. Đảm bảo vừa giảm thiểu được thiệt hại do mưa lũ, vừa đảm bảo cho năng suất cao và không ảnh hưởng đến sản xuất vụ xuân. Bên cạnh thực hiện đúng chỉ đạo về cơ cấu giống, thời vụ gieo trồng, đầu tư đúng, đủ, cần quan tâm đến công tác phòng trừ sâu bệnh hại cho các loại cây trồng./.

                                                                                    Phú Hương

Tin mới