Nông dân Anh Sơn thu nhập hàng trăm triệu đồng từ rau vụ đông

(Baonghean.vn) - Nhiều xã của Anh Sơn đang tích cực đưa cây rau hàng hóa có giá trị kinh tế cao vào đất bãi làm vụ đông.

Bà con Cẩm Sơn, Anh Sơn đưa cơ giới vào làm đất trồng màu vụ đông.
Từ năm 2014 đến nay xã Cẩm Sơn đã vận động bà con đa dạng hóa các loại rau màu trên đất bãi. Vụ Đông năm nay, nhiều hộ gia đình đầu tư máy móc để sản xuất.
Một số bà con sử dụng sức kéo của  bò để làm đất
Người dân Cẩm Sơn gối vụ theo từng thời điểm để tăng hiệu quả trên một đơn vị diện tích.
Anh Nguyễn Văn Nam, cán bộ khuyến nông thôn Cẩm Lợi, xã Cẩm Sơn cho biết, người dân trong xã đã có kinh nghiệm trong sản xuất rau, màu vụ đông nên năng suất, sản lượng đều đạt rất cao.
Anh Nguyễn Văn Nam, cán bộ khuyến nông thôn Cẩm Lợi, xã Cẩm Sơn cho biết, người dân trong xã đã có kinh nghiệm trong sản xuất rau, màu vụ đông nên năng suất, sản lượng đều đạt rất cao.
Chị Phan Thị Lài ở xóm 4 xã Cẩm Sơn đang chăm sóc ruộng dưa chuột.
Ngoài bí xanh, hiện nay, người dân Cẩm Sơn đã dưa chuột, mướp đắng, đậu tương, ngô nếp vào sản xuất hàng hóa, đem lại thu nhập từ 80-100 triệu đồng/ha/năm. Trong ảnh, chị Phan Thị Lài ở xóm 4 xã Cẩm Sơn đang chăm sóc ruộng mướp đắng.
Bà con đang làm dàn cho mướp đắng.
Bà con đang làm dàn cho mướp đắng.
Trồng ớt hàng hóa trong vụ đông ở Tường Sơn. Ảnh: Lương Mai
Đến thời điểm này, Anh Sơn đã sản xuất được 94% diện tích ngô đông, 30ha khoai lang; 185ha rau đậu các loại và 31 ha ớt cay. Trong ảnh, người dân xã Tường Sơn trồng ớt hàng hóa trong vụ đông. Ảnh: Lương Mai

 Văn Trường

Tin mới