Xây dựng thị xã Hoàng Mai thành đô thị động lực vùng Nam Thanh – Bắc Nghệ

(Baonghean.vn) - Chiều 30/11, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về điều chỉnh qui hoạch chung thị xã Hoàng Mai đến năm 2030. Đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp còn có đại diện các Sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo thị xã Hoàng Mai.
 

Toàn cảnh cuộc họp về điều chỉnh qui hoạch chung thị xã Hoàng Mai đến năm 2030
Toàn cảnh cuộc họp.

Thị xã Hoàng Mai được qui hoạch là đô thị loại IV trực thuộc tỉnh, định hướng phát triển thành đô thị loại III với 5 tính chất chủ yếu: Là trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội và KHKT, là đô thị động lực với tính chất là đô thị công nghiệp; là trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch sinh thái hồ đập – biển – rừng và văn hóa tâm linh, là đầu mối giao thông, địa bàn có vai trò quan trọng về an ninh quốc phòng phía Bắc tỉnh Nghệ An.

Qui mô dân số khoảng 128.000 người vào năm 2020, đến năm 2030 là 180.000 người; tổng diện tích qui hoạch 16.974,88 ha.Theo Đồ án điều chỉnh qui hoạch chung thị xã Hoàng Mai đến năm 2030, ranh giới thị xã Hoàng Mai phía Bắc giáp với huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, phía Nam giáp các xã Quỳnh Văn, Quỳnh Tân, Quỳnh Bảng huyện Quỳnh Lưu, phía Đông giáp biển đông và phía tây giáp xã Tân Thắng huyện Quỳnh Lưu.

Qui hoạch chung về thị xã Hoàng Mai đến năm 2030
Bản đồ qui hoạch chung về thị xã Hoàng Mai đến năm 2030.

Tại cuộc họp, sau khi nghe đơn vị tư vấn nêu lên lý do sửa đổi qui hoạch, giới thiệu và các ý kiến góp ý vào điều chỉnh qui hoạch, đồng chí Huỳnh Thanh Điền kết luận: thị xã Hoàng Mai có vai trò động lực quan trọng của vùng Nam Thanh – Bắc Nghệ, trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc của tỉnh Nghệ An nên việc  xây dựng, xem xét, góp ý vào điều chỉnh qui hoạch điều chỉnh chung của thị xã đến năm 2030 là yêu cầu cấp thiết.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp.

Đồ án là sự cụ thể hóa Qui hoạch tổng thể kinh tế xã hội Hoàng Mai theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là cơ sở để phát triển Hoàng Mai giàu đẹp và tuân theo qui hoạch chung về tổng thể phát triển các đô thị ở Nghệ An đến năm 2020.

Tuy nhiên vẫn còn những vấn đề cần quan tâm như giao thông giảm tải cho đô thị, quĩ đất dành cho đô thị trong tương lai, giao thông đi lại khu vực sông Hoàng Mai, thoát lũ chưa hợp lý, tính đến qui mô dân số... Thị xã Hoàng Mai tiếp tục hoàn thiện đồ án thật sự khoa học để đáp ứng được yêu cầu phát triển mới, phù hợp với Nghị quyết 26 của Bộ chính trị và các qui hoạch chung khác trên địa bàn tỉnh.

Qui hoạch các khu công nghiệp đến 2030 ở thị xã Hoàng Mai
Qui hoạch các khu công nghiệp đến 2030 ở thị xã Hoàng Mai.

Châu Lan

TIN LIÊN QUAN

Tin mới