Ngành điện cần sớm hoàn trả vốn đầu tư lưới điện cho người dân

(Baonghean.vn)- Chiều 18/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Hồng Phúc - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đô Lương, các đại biểu tổ 5 (gồm các đại biểu HĐND tỉnh ở các đơn vị bầu cử huyện Đô Lương, Nam Đàn, Anh Sơn) tiến hành phiên thảo luận tại tổ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự.

Clip đại biểu Lê Văn Trí phát biểu:

.
Các đại biểu dự thảo luận tổ 5
Các đại biểu dự thảo luận tại tổ 5.

Thảo luận tại tổ, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 so với các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014.

Về cơ bản các đại biểu đồng tình cao với nghị quyết HĐND tỉnh; đồng thời tập trung  thảo luận về những tồn tại hạn chế trên các lĩnh vực.

1
Đồng chí Nguyễn Chí Nhâm - Chánh thanh tra tỉnh, đại biểu huyện Nam Đàn cho rằng cần có giải pháp tích cực đẩy mạnh kết quả thu ngân sách năm 2016.

Đồng chí Nguyễn Chí Nhâm - Chánh thanh tra tỉnh, đại biểu huyện Nam Đàn cho rằng, kết quả thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ghi thu ghi chi nhiều quá. Ước cả năm 2015, thu ngân sách trên địa bàn đạt 10.038 tỷ đồng nhưng thực thu chỉ 8.729 tỷ đồng, còn 1.300 tỷ đồng là ghi thu.

Luật ngân sách cho phép vấn đề này nhưng cần hạn chế, và cần có giải pháp tích cực, hiệu quả hơn trong công tác thu ngân sách trong năm 2016. Ngoài ra, đến nay cơ bản các địa phương đã bàn giao trả lưới điện cho ngành điện quản lý nhưng công tác hoàn trả vốn cho dân còn nhiều bất cập, cử tri đã phản ánh nhiều nhưng ngành điện trả lời chậm, chưa xử lý dứt điểm.

Đại biểu Lê Văn Trí – Phó Chủ tịch MTTQ huyện Anh Sơn cho rằng: Chính sách hỗ trợ nông nghiệp trong đó có mục hỗ trợ mua chế phẩm để sản xuất phân hữu cơ vi sinh nhưng mỗi năm khống chế 3.000 tấn phân trên địa bàn toàn tỉnh là quá ít; hoạt động buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đang diễn ra tràn lan tại các địa phương trong khi đây là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Do đó, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về vấn đề này.

1
Đại biểu Lê Văn Trí – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Anh Sơn phát biểu.

Một số đại biểu cũng cho rằng: Thời gian qua, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, một số công trình dự án chậm tiến độ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội  cần làm rõ trách nhiệm của các cấp ngành liên quan.

Năm 2015, tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia chậm, giải pháp của ngành giáo dục tham mưu triển khai thiếu đồng bộ. Hiện nhiều trường đã được công nhận chuẩn quốc gia nhưng đang nợ chỉ tiêu, chưa có đầu tư lớn. Năm 2016 nếu không có giải pháp thực hiện sẽ khó hoàn thành nghị quyết đề ra.

Ngoài ra,  tình trạng ô nhiễm môi trường, bất cập quy hoạch bãi rác thải, cải cách hành chính... cũng được các đại biểu quan tâm, thảo luận.

Thu Huyền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới