Ngư dân Cửa Lò đón lộc biển đầu xuân

(Baonghean.vn) - Theo thông lệ cứ đến ngày mồng 3- 5 tháng Giêng các ngư dân bám biểm lại buông lưới ra khơi, mong đánh được những mẻ cá lớn. Sáng ngày mồng 5 tháng Giêng hơn 200 tàu phường Nghi Thủy – Cửa Lò nô nức cập bến, mỗi tàu trung bình đánh bắt được 1 - 1,2 tấn cá , hứa hẹn một năm biển bội thu.

có khoảng 200 tàu của các ngư dân phường Nghi Thủy - Cửa Lò  xuất phát từ 3 h chiều ngày mồng 4 và đã cập bến vào lúc 5 h sáng mồng 5
Có khoảng 200 tàu của các ngư dân phường Nghi Thủy - Cửa Lò xuất phát từ 3h chiều Mùng 4 Tết và đã cập bến vào rạng sáng mùng 5.
Mới 5 h kém 15 đã có rất đông lái buôn đứng chờ tàu cá.
Từ mờ sáng, các bà, các chị, các mẹ đã đợi sẵn trên bờ, chờ tàu về.
Có cả những vị khách nước ngoài cũng
Có cả những vị khách nước ngoài cũng háo hức chờ tàu cá cập bến cảng.
Những tàu cá đầu tiên cập bến vào bờ.
Những chiếc thuyền thúng vận chuyển cá vào bờ.
Tàu cập bến, những chiếc thuyền thúng được sử dụng để đưa người và vận chuyển cá vào bờ.
Những mẻ cá đầu tiên được vận chuyển lên bờ.
Những mẻ cá đầu tiên được vận chuyển lên bờ.
Rất nhiều tàu đã cập bến chủ yếu là cá ve, cá trích, cá cơm và moi.
Đây là những con tàu đi lộng, ngắn ngày, các loại cá chủ yếu là trích, ve, cơm, moi...
Họ cân ngay tại bờ để trao tay cho lái buôn, với giá giao động từ 8.000 đồng - 15.000 đồng.
Cá được cân ngay tại bờ để bán cho lái buôn, với giá giao động từ 8.000 đồng - 15.000 đồng/kg.
Cá được tập kết chờ đóng khuôn vận chuyển lên xe.
Cá được tập kết chờ đóng khuôn vận chuyển lên xe.
tàu của gia đình chị Hoàng Thị Quyền và ông Trần Văn Hạnh bắtđầu ra khơi từ ngày mồng 3 trung bình mỗi chuyến gia đình đánh bắt được từ 1 - 1,2 tấn cá chủ yếu là cá trích cá ve.
Tàu của gia đình chị Hoàng Thị Quyền và ông Trần Văn Hạnh khối 8 - Nghi Thủy - Cử Lò bắt đầu ra khơi từ ngày mồng 3, đợt này, tàu đánh bắt được từ 1 - 1,2 tấn cá chủ yếu là cá trích, cá ve.
Sau khi cân đong cá được vận chuyển lên xe chở đến các chợ lân cận.
Sau khi cân đong cá được vận chuyển lên xe chở nhập cho các cơ sở chế biến.
Mỗi xe thuộc các công ty lớn ăn hàng mỗi chuyến trung bình từ 2 - 3 tấn, họ cũng được nhập với giá ưu đãi.
Mỗi xe thuộc các công ty lớn ăn hàng mỗi chuyến trung bình từ 2 - 3 tấn.
có cả những lái buôn chỉ mua với số lượng nhỏ đang ngã giá đong hàng.
Nhiều lái buôn tranh thủ nhập hàng để mở chợ đầu năm.
Những lái buôn nhỏ chỉ mua đầy hai quang gánh đi bán rong trong các ngõ hẻm.
Nhiều lái buôn cũng là vợ của các chủ tàu tranh thủ gánh cá đi chợ lúc mờ sáng.
Chị Nguyễn Thị Sen khối 6 - Nghi Thủy - Cửa Lò mỗi sáng chỉ thu mua 1 - 2 tạ bán cho các chợ lân cận và chỉ ăn chênh lệch 1 - 2 giá
Chị Nguyễn Thị Sen khối 6 - Nghi Thủy - Cửa Lò mỗi sáng thu mua 1 - 2 tạ bán cho các chợ ở thành phố Vinh và Thị xã Cửa Lò.
Sau khi tàu về ông Nguyễn Văn Thắng khối 8 - Nghi Thủy chuyển kích điện, đèn bin để chuẩn bị cho chuyến ra khơi ngày mai.
Sau khi tàu về ông Nguyễn Văn Thắng khối 8 - Nghi Thủy nhanh chóng chuẩn bị cho chuyến ra khơi ngày mai.
Từ từ mờ sáng những mẻ moi đầu tiên đã được cánh lái buôn nhập hàng làm mẻ mắm đầu tiên của năm
Ngoài cá, các tàu của Thị xã Cửa Lò cũng đánh bắt moi, nhập cho các cơ sở chế biến nước mắm, ruốc. Những ngày đầu năm mới, trời yên, biển lặng, cá đầy khoang khiến ngư dân vùng biển Cửa Lò phấn khởi, tin tưởng vào một mùa biển thắng lợi.

 Thanh Nga - Khánh Ly

TIN LIÊN QUAN

Tin mới