Nhiều doanh nghiệp ở Nghệ An được ghi nhận khi nộp thuế lớn

(Baonghean) -  Trong tổng số  9.049 doanh nghiệp đang nộp thuế trên địa bàn Nghệ An thì có 58 doanh nghiệp có số nộp thuế từ 10 tỷ đồng trở lên. Đó là đội ngũ doanh nghiệp mạnh,  đóng góp số thuế chiếm gần 50% tổng thu ngân sách 2015.

Cán bộ, kỹ sư làm việc ở nhà máy sản xuất linh kiện điện tử BSE ( Khu kinh tế Đông Nam).
Cán bộ, kỹ sư làm việc ở nhà máy sản xuất linh kiện điện tử BSE ( Khu kinh tế Đông Nam).

Công ty xăng dầu Nghệ An năm 2015 đã có nhiều cố gắng trong sản xuất kinh doanh và nộp ngân sách mặc dù thuế suất thuế Bảo vệ môi trường tăng đột biến. Hoạt động trong môi trường cạnh tranh, không còn độc quyền như trước nhưng với mạng lưới khá rộng, chất lượng dịch vụ, hàng hóa đảm bảo, thương hiệu Petrolimex vẫn có chỗ đứng vững chắc và được chọn lựa, nhất là trước nhiều thông tin kinh doanh thiếu minh bạch về xăng, dầu của các nhãn hiệu khác.  Ông Võ Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Nghệ An cho hay: Năm 2015, Công ty đã tiêu thụ được 310m3 xăng, dầu, doanh thu đạt 4000 tỷ đồng, nạp ngân sách 397 tỷ đồng. Công ty luôn chấp hành tốt pháp luật thuế.

Ở Công ty CP Bia Hà Nội – Nghệ An, khắc phục khó khăn, tham gia phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, bên cạnh đó cùng với hệ thống đảm bảo chất lượng, đẩy mạnh chăm sóc khách hàng, nên sản lượng bia năm 2015 của Công ty đã đạt 50,026 triệu lít, doanh thu đạt 839 tỷ, lợi nhuận đạt 40 tỷ, nộp thuế 352,8 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thế Hợi, Giám đốc Công ty cho biết: Mặc dù nạp thuế lớn, nhưng Công ty không nợ thuế và luôn chấp hành nghiêm túc pháp luật thuế. Năm 2016, thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ tăng nên kinh doanh sẽ khó khăn hơn. Ngành thuế cần cung cấp ngày một tốt hơn các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về thuế cho các tổ chức, cá nhân nộp thuế.

c
Dây chuyền sản xuất bia lon ở nhà máy bia Sài Gòn Sông Lam

 Đội ngũ doanh nghiệp lớn đã đóng góp đáng kể cho ngân sách trên địa bàn, với tổng thu trên địa bàn đạt 10.038 tỷ đồng năm 2015 thì các doanh nghiệp đã đóng góp  tới gần 50%.  Năm qua,  đội ngũ doanh nghiệp tiêu biểu có đóng góp lớn cho ngân sách, điển hình như: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Sông Lam, nộp Ngân sách 782 tỷ đồng, tăng 39% so năm 2014;  Công ty Xăng dầu Nghệ An  nộp ngân sách 411,7 tỷ đồng, tăng 135% so với năm 2014; Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ An,  nộp 352,8 tỷ đồng; Công ty Cổ phần bia Sài gòn – Nghệ Tĩnh nộp  220,6 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2014; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nộp NSNN 232,7 tỷ đồng (Thuế NK); Chi Nhánh Viettel Nghệ An - Tập Đoàn Viễn Thông Quân đội nộp 156,5 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty Cổ phần sữa Việt Nam - Nhà máy sữa Nghệ An nộp Ngân sách 149,9 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2014; Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện nộp 131,3 tỷ đồng; Công ty TNHH điện tử BSE Việt Nam nộp NSNN 128 tỷ đồng (16 tỷ nội địa  và 112 tỷ XNK); Công ty CP thực phẩm sữa TH nộp  114 tỷ đồng….

Ông Nguyễn Đình Hòa, Cục trưởng Cục thuế Nghệ An khẳng định: “Ngoài việc chấp hành, thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách nhà nước, các  tổ chức, cá nhân người nộp thuế trên địa bàn còn tích cực cùng ngành Thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế. Đi đầu tham gia vào các dự án cải cách và hiện đại hóa do ngành Thuế triển khai như: Dự án kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, cùng ngành Thuế thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, công tác kê khai, nộp thuế góp phần nâng cao chỉ số cạnh trạnh cấp tỉnh trong những năm vừa qua. Họ cũng chấp hành đầy đủ, kịp thời việc nộp các loại tờ khai, báo cáo quyết toán thuế”.

d
Đóng bao xi măng ở nhà máy xi măng Sông Lam 2 ( Anh Sơn).

Năm 2016, chính sách thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sẽ giảm. Tuy nhiên, đối với DN, thuế Tiêu thụ đặc biệt sẽ tăng thuế suất lên đối với một số mặt hàng như: Bia từ 50% lên 55%; Thuốc lá từ 65% lên 70% gây khó khăn cho các DN ngành hàng này. Bên cạnh đó, năm 2016, dự báo là năm đỉnh điểm của nắng nóng (ENINO); các nhà máy thủy điện dự kiến sẽ không thể phát điện theo công suất thiết kế, sẽ hụt thu ở các nhà gần 200 tỷ đồng. Hạn hán cũng gián tiếp ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh của nhiều DN khác như  may mặc, xây dựng, nông nghiệp… Điều đó cần sự chia sẻ và đồng hành thường xuyên, liên tục của các cấp chính quyền, ngành thuế với người nộp thuế.

Kế hoạch thu ngân sách 2016 HĐND tỉnh giao là 9.114 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao 10.264 tỷ đồng, tăng 13% so với dự toán Bộ Tài chính, trong đó thu nội địa là 8.144 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao 8.994 tỷ đồng, tăng 10% so với dự toán Bộ Tài chính. Thu từ xuất nhập khẩu HĐND tỉnh giao 1.270 tỷ đồng, tăng 30% so với dự toán Bộ Tài chính. Tuy nhiên, 2 tháng đầu năm, tổng thu NS trên địa bàn đạt 1.409 tỷ đồng, đạt 14% dự toán HĐND, nhiệm vụ thu ngân sách 2016 còn lại rất nặng nề.

Các cấp các ngành cần động viên, tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho doanh nghiệp hoạt động và có điều kiện nộp ngân sách, xác định đúng vị trí, vai trò của doanh nghiệp trong nộp ngân sách và có sự quan tâm sát sao đối với môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, tạo việc làm cho doanh nghiệp nội tỉnh, giải quyết kịp thời mọi khó khăn vướng mắc cho DN cũng như có những chính sách “động viên” DN khi có công trình, dự án mới, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, tránh “đùn đẩy” từ ngành này sang ngành kia… làm mất cơ hội kinh doanh của DN. Thời gian qua, vẫn còn vướng mắc của các doanh nghiệp tuy cụ thể song tháo gỡ vẫn còn chậm như giá đất hợp lý, hệ thống điện sản xuất ở khu công nghiệp nhỏ,  qui hoạch chậm, giải phóng mặt bằng …

Châu Lan - Dương Tuân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới