Tàu cá vỏ sắt đầu tiên ở Nghệ An trúng đậm cá thu

(Baonghean.vn) - Tối 22/4, tàu cá vỏ sắt được đóng theo Nghị định 67 đầu tiên ở Nghệ An của ngư dân Nguyễn Văn phương ở khối Hồng Phong, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai đã về cập cảng sau 9 ngày đánh bắt trên biển, thu nhập của chuyến biển này trên 400 triệu đồng.

 Khoảng 5h sáng, tại cảng cá Lạch Cờn, phường Quỳnh Phương, có rất đông bà con, thương lái chờ sẵn dưới cảng để thu mua hải sản từ những chiếc tàu cá, trong đó có tàu vỏ sắt vừa mới từ biển trở về.
Khoảng 5h sáng, tại cảng cá Lạch Cờn, phường Quỳnh Phương, có rất đông bà con, thương lái chờ sẵn dưới cảng để thu mua hải sản từ những chiếc tàu cá, trong đó có tàu vỏ sắt đóng theo Nghị định 67 đầu tiên ở Nghệ An với chi phí đóng tàu gần 15 tỷ đồng.
Tàu cá vỏ sắt do ngư dân Nguyễn Văn Phương làm thuyền trưởng cùng với 7 ngư dân ra khơi đánh bắt từ ngày 13/4. Sau 9 ngày khai thác hải sản trên biển, tối ngày 22/4, chiếc tàu đã cập cảng. Sau khi bàn giao tàu, anh và các ngư dân xuất bến ra khơi đánh bắt tại 18 vĩ độ Bắc- 108,36 kinh độ Đông, thuộc vùng biển đánh cá chung ở Vịnh Bắc Bộ. Sau 9 ngày đánh bắt, tàu cá đánh được 3 tấn cá thu, thu về trên 400 triệu đồng.
Tàu cá vỏ sắt do ngư dân Nguyễn Văn Phương làm thuyền trưởng cùng với 7 ngư dân ra khơi đánh bắt từ ngày 13/4. Sau 9 ngày khai thác hải sản trên biển, tối ngày 22/4, chiếc tàu đã cập cảng. Sau khi bàn giao tàu, anh và các ngư dân xuất bến ra khơi đánh bắt tại 18 vĩ độ Bắc- 108,36 kinh độ Đông, thuộc vùng biển đánh cá chung ở Vịnh Bắc Bộ. Sau 9 ngày đánh bắt, tàu cá đánh được 3 tấn cá thu, thu về trên 400 triệu đồng.
4
Ngư dân vận chuyển cá thu dưới khoang lên để bán cho thương lái. Bình quân 4,5 kg/con cá thu.
1
Theo nhiều ngư dân cho biết: Tàu vỏ sắt đánh bắt có hiệu quả cao hơn rất nhiều so với tàu gỗ. Mọi thao tác đều do máy vận hành, nên giảm công sức lao động cho ngư dân, độ an toàn cao. Chuyến đi biển trong 9 ngày, tàu cá vỏ sắt chỉ tiêu hao khoảng 15 triệu tiền dầu.
1
 Tàu cá vỏ sắt lưới rê chủ yếu đánh bắt cá thu, cá kình. Đây là loại hải sản có giá trị kinh tế cao. Chuyến đi này, sau khi trừ chi phí, mỗi ngư dân thu về 45-50 triệu đồng/người/chuyến.
1
Thương lái tập trung thu mua hải sản trên chiếc tàu cá vỏ sắt.
1

Thuyền trưởng Nguyễn Văn Phương đang kiểm tra dụng cụ lưới rê để chuẩn bị ra khơi đánh bắt vào tối nay 23/4. Anh cho biết: thời điểm đánh bắt cá thu có sản lượng cao nhất là từ tháng 8 đến tháng 12, vì thế tới đây sẽ có nhiều chuyến biển được mùa hơn nữa. 

Việt Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới