Nghệ An: Đề xuất vay Ngân hàng thế giới 1.000 tỷ đồng tu sửa hồ đập

(Baonghean.vn) - Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó giám đốc Sở nông nghiệp và PTNTNghệ An cho biết: Ngành đang lập dự án đề xuất vay Ngân hàng thế giới (WB) 1.000 tỷ đồng đầu tư nâng cấp, tu sửa 49 hồ chứa nước,  giai đoạn 2016-2020.

1
Đơn vị thi công đắp quai xanh dài 350 mét vừa thi công chân chay, vừa tích nước lòng hồ đập Lách xã Nghi Văn, Nghi Lộc tưới cho 250 ha lúa. Ảnh tư liệu

 Đập Lách (Nghi Văn - Nghi Lộc) hiện đang thi công. Đập có sức chứa 1 triệu m3 nước, được xây dựng cách đây hơn 30 năm nay đã xuống cấp trầm trọng. Trước thực trạng trên bằng nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới, từ tháng 12/2015 hồ chứa này được đầu tư nâng cấp với tổng trị giá 12 tỷ đồng do Sở NN & PTNT làm chủ đầu tư.

Hồ đập Lách đã thi công đạt trên 50% tiến độ, thi công xong phần hạ lưu, tràn, cống lấy nước, lát mái, ghép cỏ. Dự tính đến tháng 7/2016 sẽ hoàn thành trước mùa mưa lũ và kịp thời tích nước tưới lúa vụ sau.

1
Hồ Ba Tùy, Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu vừa thi công vừa tích nước tưới cho trên 200 ha lúa

Ông Nguyễn Hào, Phó Ban quản lý dự án nông nghiệp (Sở nông nghiệp và PTNT) cho biết: Từ năm 2015, Nghệ An được Dự án WB 5 (vốn Ngân hàng Thế giới) cho vay trên 160 tỷ đồng để nâng cấp các công trình thủy lợi, trong đó được chia ra nâng cấp 4 hồ chứa trị giá khoảng trên 70 tỷ đồng. Bao gồm hồ Khe Làng ở Nghi Kiều, đập Lách, đập bưởi ở Nghi Văn (Nghi Lộc), hồ Khe Lau, Nghĩa Thuận, Thị xã Thái Hòa. Hiện nay tiến độ thi công các hồ chứa đạt trên 50% khối lượng. Đặc biệt cả 4 hồ chứa trong quá trình thi công đều tích được nước tưới lúa.

1
Hồ Nhà Trò xã Tân Thành, Yên Thành vừa đưa vào sử dụng, tưới cho trên 200 ha lúa.

Nghệ An là địa phương có nhiều hồ đập nhất cả nước với 625 hồ đập lớn nhỏ, trong đó có trên 60 hồ đập do các doanh nghiệp quản lý. Hiện tại toàn tỉnh đang thi công nâng cấp trên 20 hồ đập ở các địa phương.

Văn Trường

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN

Tin mới