BIDV được định giá 255 triệu USD

Kết quả của Brand Finance chỉ ra giá trị thương hiệu BIDV tăng 37 triệu USD (tương đương 17%) so với năm 2016, giúp ngân hàng này được định giá lớn nhất Việt Nam.

a
Bảng xếp hạng ở khu vực ASEAN. Nguồn Internet

Ngày 1/2, công ty Tư vấn Chiến lược và Định giá Thương hiệu Brand Finance công bố kết quả định giá các ngân hàng trên toàn thế giới năm 2016. Việt Nam có 3 ngân hàng thương mại lọt top 500 toàn cầu.

Trong đó, BIDV được định giá là thương hiệu ngân hàng đứng đầu Việt Nam; xếp hạng 26 ASEAN và 401 thế giới. Giá trị thương hiệu BIDV đạt 255 triệu USD, tăng 12 bậc so với năm 2016.

Phương pháp định giá thương hiệu do Brand Finance sử dụng là phương pháp duy nhất được IRS, HMRC và ATO - các cơ quan thuế và cơ quan quản lý quy mô và uy tín quốc tế chấp nhận.Trong 500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới năm 2017, Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) thay thế Wells Fargo (Mỹ) nắm vị trí dẫn đầu. Trung Quốc cũng lần đầu tiên vượt Mỹ để trở thành quốc gia có tổng giá trị thương hiệu của các ngân hàng cao nhất (tính trong top 500).

Bảng xếp hạng của Brand Finance được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn toàn cầu ISO 10.668. Tạp chí chuyên ngành uy tín The Banker công bố danh sách này trong ấn bản phát hành tháng 2 thường niên.

Theo Zing.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới