Ngư dân giáo xứ Mành Sơn trúng đậm lộc biển

(Baonghean.vn) - Những ngày này, tại bến cảng Lạch Quèn, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu luôn nhộn nhịp tàu thuyền về cập cảng; ngư dân vận chuyển hàng trăm tấn thủy sản xuống cảng trong niềm vui được mùa.

>>>Giáo dân giáo xứ Song Ngọc, huyện Quỳnh Lưu đã trở về nhà

>>> Nguyễn Đình Thục và những lời lẽ kích động giáo dân gây mất an ninh trật tự

Là chủ tàu đóng tàu vỏ sắt theo Nghị định 67 đầu tiên ở xã Tiến Thủy, ngư dân Nguyễn Kim Đương ở giáo xứ Mành Sơn, xã Tiến Thủy đã cùng các thuyền viên nhiều lần vươn khơi đánh bắt, gặp nhiều thắng lợi.

Thực hiện chương trình đóng tàu theo Nghị định 67 của Chính phủ, ngư dân Nguyễn Kim Đương đã mạnh dạn đăng ký đóng tàu vỏ sắt. Tháng 8/2016, tàu được bàn giao và đưa vào hoạt động. Dày dặn kinh nghiệm đi biển cùng với việc được sử dụng con tàu hiện đại nên sau mỗi lần ra khơi, tàu của ông đều trúng đậm, lưới nặng cá đầy.

Cá về nhộn nhịp bến
Cá về nhộn nhịp bến cảng Lạch Quèn. Ảnh: VH

“Sau khi ăn Tết xong, chúng tôi bắt đầu khởi hành ra biển để khai thác hải sản. Trong 6 ngày hoạt động trên biển, tàu đã đánh bắt được hơn 1 tấn cá hố xuất khẩu, 1 tấn cá chim, doanh thu gần 300 triệu đồng, mỗi thuyền viên thu nhập từ 10 - 20 triệu đồng/chuyến. Trong chiều mai, chúng tôi sẽ xuất bến tiếp tục ra khơi đánh bắt” - ngư dân Nguyễn Kim Đương phấn khởi chia sẻ.

Náo nức ra khơi ngay từ những ngày đầu năm mới, đến nay, nhiều ngư dân ở giáo xứ Mành Sơn đã thu được thắng lợi cao, mỗi chuyến đều đạt từ 150 - 200 triệu đồng. Ngư dân Bùi Văn Thăng ở giáo xứ Mành Sơn cho biết: "Trong những năm qua, được sự quan tâm của Nhà nước hỗ trợ các điều kiện như cứu hộ, cứu nạn trên biển, thành lập các tổ hợp tác khai thác cho ngư dân khi đang đánh bắt trên biển, ngư dân chúng tôi cảm thấy yên tâm bám biển, sản lượng đánh bắt cao hơn".

“Tàu của chúng tôi có công suất 400 CV, đi khai thác ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ, từ khi thành lập các tổ liên kết khai thác trên biển, giúp đỡ nhau về vị trí đánh bắt nên mỗi chuyến vươn khơi, tàu đều mang được quà biển về. Chuyến vừa rồi chúng tôi cũng đạt 200 triệu đồng, xem như món quà biển ban tặng đầu năm” - ngư dân Bùi Văn Thăng vui vẻ chia sẻ.

Niềm vui của ngư dân khi trúng
Niềm vui của ngư dân khi trúng "lộc biển". Ảnh: VH

Xã Tiến Thủy có trên 324 phương tiện tàu thuyền với tổng công suất 85.653 CV. Trong đó, có hơn 150 chiếc (21 chiếc trên 400 CV, còn lại từ  30 CV - dưới 90 CV) của bà con giáo xứ Mành Sơn.

Năm 2016, địa phương đã đầu tư đóng mới 18 phương tiện tàu thuyền có giá trị hàng chục tỷ đồng, trong đó có 6 tàu đóng mới theo Nghị định 67. Trong tháng 1 năm 2017, địa phương đã khai thác được 3.469 tấn thủy hải sản với tổng giá trị gần 48 tỷ đồng. Trong đó, cá đốm đạt hơn 1.040 tấn, cá hố 1,2 tấn, cá trích 510 tấn, cá cơm 1.031 tấn, cá khác 878 tấn, tôm 1,4 tấn, mực 3 tấn, ngao 1,2 tấn, ghẹ 1,1 tấn, ruốc 2,1 tấn.


Năm qua, mặc dù môi trường biển 4 tỉnh bạn bị ảnh hưởng nhưng biển Quỳnh Lưu an toàn, sức tiêu thụ sản phẩm thủy sản của bà con ngư dân vẫn duy trì ổn định, việc đánh bắt hải sản vẫn diễn ra bình thường, sản lượng đánh bắt toàn huyện đạt từ 59 – 60 nghìn tấn/năm, doanh thu đạt hơn 1.631 tỷ đồng. Hiện, thị trường thủy sản tiếp tục sôi động đã tạo thêm động lực cho ngư dân trong huyện thêm chắc tay chèo, tay lái, mạnh mẽ rẽ sóng vươn khơi để khai thác đạt hiệu quả cao nhất trong năm mới Đinh Dậu 2017.

Việt Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới