Làng biệt thự 'khủng' ở Nghi Thái - Nghi Lộc - Nghệ An

(Baonghean.vn)- Về xã Nghi Thái, Nghi Lộc (Nghệ An), hiện có không ít những ngôi nhà, biệt thự bạc tỷ khiến nhiều người phải trầm trồ vì độ xa hoa, hoành tráng.

Tuyến đường Vinh - Cửa Hội, đoạn qua địa phận xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc tập trung nhiều ngôi biệt thự bề thế, sang trọng, nhiều nhà cao tầng mọc san sát nhau hai bên đường. Ảnh: Quang An
Tuyến đường Vinh - Cửa Hội, đoạn qua địa phận xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc tập trung nhiều ngôi biệt thự bề thế, sang trọng, nhiều nhà cao tầng mọc san sát nhau hai bên đường. Đây là ngôi biệt thự của một gia đình kinh doanh đồ gỗ. Ảnh: Quang An
Nhờ sự năng động, nhạy bén của người dân trong phát triển kinh tế. Đặc biệt là phong trào đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Nhiều nhà cao tầng đua nhau mọc lên tại đây. Ảnh: Quang An
Nhờ sự năng động, nhạy bén của người dân trong phát triển kinh tế, đặc biệt là từ phong trào đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, nhiều nhà cao tầng đua nhau mọc lên tại đây. Ảnh: Quang An
Nhiều ngôi nhà được xây dựng trong khuôn viên rộng lớn và kiên cố. Ảnh: Quang An
Dễ nhận thấy các  ngôi nhà được xây dựng trong khuôn viên rộng lớn. Ảnh: Quang An
Theo thống kê, hiện nay 11/11 xóm của xã Nghi Thái đều có lao động đi nước ngoài với khoảng 300 lao động. Những ngôi nhà cao tầng được xây hàng tỷ đồng với kiến trúc khá đồ sộ, mọc san sát nhau khiến nhiều người đi đường choáng ngợp. Ảnh: Quang An
Theo thống kê, hiện nay 11/11 xóm của xã Nghi Thái - Nghi Lộc đều có lao động đi nước ngoài với khoảng 300 lao động. Người dân chủ yếu đi XKLĐ tại các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia. Ảnh: Quang An
Nhiều nhà cao tầng có cấu trúc giống nhau, mọc san sát rất bắt mắt. Trong số các gia đình có con em đi XKLĐ thì có gia đình anh Vinh, Chị Oanh ở xóm Thái Hòa có đến 3 người con đều đi XKLĐ, mang về nguồn thu nhập không nhỏ mỗi năm. Ảnh: Quang An
Một số nhà  cao tầng  mới được xây dựng vài năm gần đây, mọc san sát rất bắt mắt. Ảnh: Quang An
Bên cạnh việc xây các ngôi biệt thự bằng tiền gom góp sau nhiều năm đi lao động nước ngoài, nhiều hộ dân kinh doanh 2 bên đường Vinh - Cửa Hội tại Nghi Thái cũng có nhiều ngôi nhà khang trang. Ảnh: Quang An
Bên cạnh việc xây các ngôi biệt thự bằng tiền gom góp sau nhiều năm đi lao động nước ngoài, nhiều hộ dân kinh doanh đồ gỗ, thương mại ở  Nghi Thái cũng làm được nhà cửa khang trang. Ảnh: Quang An
Phong trào đi xuất khẩu lao động ở xã Nghi Thái rầm rộ từ sau năm 2011, khi làng nghề đan lát tại đây có dấu hiệu đi xuống. Mỗi tháng lao động gửi về cho gia đình trung bình từ 50 - 100 triệu đồng. Ảnh: Quang An
Phong trào đi xuất khẩu lao động ở xã Nghi Thái rầm rộ từ sau năm 2011, khi làng nghề đan lát tại đây có dấu hiệu đi xuống. Ảnh: Quang An
Một toà biệt thự gần trung tâm xã đang được xây dựng bằng số tiền tiết kiệm sau thời gian đi XKLĐ của công dân. Ảnh: Quang An
Một toà biệt thự gần trung tâm xã đang được xây dựng bằng số tiền tiết kiệm sau thời gian đi XKLĐ của công dân. Ảnh: Quang An
Theo Ông Đặng Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Nghi Thái, địa phương hiện đang khuyến khích con em đi xuất khẩu lao động để thay đổi cuộc sống đồng thời đóng góp cho sự phát triển của xã nhà. Từ đầu năm đến nay đã có gần 50 lượt đi mới và dự kiến sẽ tăng lên theo các năm. Tuy có lao động đã hết thời hạn làm việc tại nước ngoài nhưng khi trở về quê nhà lại làm hồ sơ để tiếp tục đi. Ảnh: Quang An
Theo Ông Đặng Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Nghi Thái, địa phương hiện đang khuyến khích con em đi xuất khẩu lao động để thay đổi cuộc sống đồng thời đóng góp cho sự phát triển của xã nhà. Từ đầu năm đến nay đã có gần 50 lượt đi mới và dự kiến sẽ tăng lên theo các năm. Tuy có lao động đã hết thời hạn làm việc tại nước ngoài nhưng khi trở về quê nhà lại làm hồ sơ để tiếp tục đi. Ảnh: Quang An

Quang An

TIN LIÊN QUAN

Tin mới