Yên Thành: Nhiều chính sách khuyến khích sản xuất vụ đông.

(Baonghean.vn) - Do thời tiết diễn biến phức tạp, nên vụ sản xuất hè thu ở Yên Thành có hàng trăm ha đất nông nghiệp tại các xã vùng cao bỏ hoang, gần 1.000 ha lúa và cây màu giảm năng suất  do nắng hạn kéo dài. Vì thế vụ đông được xác định là vụ sản xuất chính, nhằm  đảm bảo an ninh lương thực và nâng cao thu nhập cho nhân dân.

 Cán bộ nông nghiệp xã Hùng Thành kiểm tra tỷ lệ nảy mầm ngô giống trên đồng ruộng.
Cán bộ nông nghiệp xã Hùng Thành kiểm tra tỷ lệ nảy mầm ngô giống trên đồng ruộng.

Tại xã Hùng Thành,  vụ sản xuất hè thu có 232 ha không có nước để gieo cấy, phải bỏ hoang. Để  ổn định đời sống cho người dân, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp nhằm khắc phục khó khăn tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất vụ đông.  Với quyết tâm gieo trồng trên 200 ha cây màu, trong đó chủ lực vẫn là cây ngô với 150 ha, diện tích còn lại là cây khoai lang, khoai tây và rau đậu các loại.

Ngoài cung ứng đủ nguồn giống, hợp tác xã dịch vụ và nông nghiệp còn đưa về  35 tấn phân bón cho bà con tạm ứng trước; UBND xã cũng đã đề ra nhiều cơ chế chính sách nhằm khuyến khích, động viên bà con đẩy mạnh sản xuất. Đặc biệt, vụ đông năm nay, xã Hùng Thành phối hợp với Viện nghiên cứu cây trồng Bắc miền trung đầu tư xây dựng mô hình 4 ha cây khoai lang giống mới, với mục tiêu tạo ra chuỗi giá trị hàng hoá, nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích.

Ông Lê Đình Hùng - Phó chủ tịch UBND xã Hùng Thành cho biết: “Năm nay xã đã triển khai sớm đề án sản xuất, thành lập BCĐ, phân công cán bộ trực tiếp bám điểm để đôn đốc các xóm thực hiện theo kế hoạch. Cùng với  cơ chế hỗ trợ thêm 20% tiền ngô giống và những đơn vị làm mô hình từ 2-7 ha được hỗ trợ 1-1,2 triệu đồng, UBND xã còn tập trung tuyên truyền vận động, giao chỉ tiêu cụ thể cho các xóm, đưa  tiêu chí sản xuất cây vụ Đông vào xếp loại cuối năm, đồng thời tổ chức phát động ra quân thực hiện đồng loạt, tạo khí thế sản xuất trong toàn xã”

 c
 Vụ đông được xem là vụ sản xuất chính, vì thế nông dân xã Hợp Thành chú trọng thâm canh với nhiều loại rau màu hàng hóa.

Tại xã miền núi Tiến Thành, với quyết tâm bù lại thiệt hại mất mùa do hạn hán, vụ đông năm nay xã chủ trương sản xuất 70 ha cây màu, chủ lực là giống ngô cao sản và khoai lang Nhật Bản làm hàng hóa. Ngoài chính sách hỗ trợ 100% giá giống cho bà con, xã còn trích thưởng 200 ngàn đồng cho những hộ làm ngô trên đất 2 lúa có diện tích từ 3 sào trở lên.

Thực hiện đề án sản xuất, vụ đông năm 2016, huyện Yên Thành phấn đấu gieo trồng gần 3.700 ha,  trong đó cơ cấu 1.800 ha ngô, 90 ha lạc, 350 ha khoai lang, 1.200 ha rau đậu các loại và 200 ha cá vụ 3. Nhằm khuyến khích nông dân mở rộng diện tích, ngoài cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện Yên Thành còn hỗ trợ 50% giá giống ngô.

Riêng diện tích bị hạn không gieo cấy lúa hè thu sẽ được hỗ trợ thêm 30% giá giống và thưởng cho các xã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao; đối với mỗi mô hình thâm canh ngô đột biến gen được hỗ trợ 30 triệu đồng.Ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng nông nghiệp huyện Yên Thành cho biết:“ Huyện tập trung đôn đốc, chỉ đạo cho sản xuất vụ Đông, triển khai công tác thủy lợi chống úng cho cây trồng, đồng thời dự tính, dự các loại sâu bệnh hại, đặc biệt phát động toàn dân ra quân diệt chuột, cào cào, châu chấu phá hoại cây màu…”

 Thời điểm này, cùng với đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu, nông dân Yên Thành đã tranh thủ xuống đồng làm đất, gieo trồng cây vụ đông. Đặc biệt phong trào này đang được các xã vùng cao tích cực hưởng ứng, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định lương thực cho người dân.

Thái Dương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới