Kỳ Sơn: Tìm thấy một ô tô bị lũ cuốn trôi nhưng chưa thể trục vớt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 11/10, chiếc xe ô tô thứ 2 bị lũ cuốn trôi ở huyện Kỳ Sơn đang được tiến hành trục vớt. Tuy nhiên, đến cuối chiều chiếc xe vẫn chưa thể đưa được lên bờ.

Ngày 11/10, sau khi xác định vị trí chiếc xe ô tô thứ hai bị lũ cuốn trôi ở Kỳ Sơn, chủ xe đã nhờ nhân lực tiến hành trục vớt. Chiếc xe bị trôi từ thị trấn Mường Xén đến địa phận bản Hòm, xã Hữu Kiệm, cách nơi xuất phát khoảng 10 km.

Ông La Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Hữu kiệm cho biết, đến 17h chiều 11/10, chiếc xe vẫn chưa thể trục vớt lên bờ do cát đã tràn vào trong khoang xe. Hiện tại chiếc xe đang bị chìm hơn một nửa, ở giữa sông Nậm Mộ, đoạn qua bản Hòm, xã Hữu Kiệm. Thời điểm trục vớt, nước sông vẫn rất cao và chảy xiết nên rất khó khăn trong việc dọn cát xung quanh xe để đưa lên bờ.

Nỗ lực trục vớt xe. Ảnh cơ sở cung cấp
Nỗ lực trục vớt xe. Ảnh cơ sở cung cấp

"Khả năng phải chờ nước rút mới có thể đào cát xung quanh xe, lúc đó mới có thể di chuyển xe lên bờ" - ông Hà cho biết.

Ngoài xe ô tô nói trên, trận lũ lịch sử đêm 1/10 và sáng 2/10 ở huyện Kỳ Sơn cũng cuốn trôi 1 ô tô khác (đã được trục vớt). Lũ quét cũng đã làm ngập, vùi lấp 11 ô tô khác, làm trôi 72 xe máy, làm 118 chiếc xe máy và xe đạp bị vùi lấp (91 xe máy, 3 xe máy điện, 24 xe đạp).

Tin mới