Lại xả súng ở Kansas (Mỹ), ít nhất 34 người thương vong

(Baonghean.vn) - Ít nhất 4 người thiệt mạng và 30 người bị thương khi một kẻ nã súng tại nhà máy sản xuất máy cắt cỏ ở một thị trấn nhỏ của Kansas hôm 26/2, cảnh sát địa phương cho biết.

Lực lượng cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng. Ảnh: Reuters.
Lực lượng cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát trưởng hạt Harvey T. Walton nói rằng số nạn nhân có thể lên tới 7 người thiệt mạng. Ông cho biết thủ phạm là một nhân viên tại nhà máy Excel Industries và đã bị tiêu diệt tại hiện trường: “Giới chức đã bắn hạ và tiêu diệt tay súng. Hắn là nhân viên của công ty Excel”.

Truyền thông địa phương đã xác minh danh tính của thủ phạm là Cedric Ford, từng là thợ sơn tại nhà máy nói trên và trước đó đã đăng tải bức ảnh chụp y cùng một khẩu súng có khả năng sát thương lên mạng xã hội Facebook.

Nhân chứng tại hiện trường khẳng định đã nhìn thấy thủ phạm dùng súng bắn vào một phụ nữ tại khu vực đỗ xe của nhà máy trước khi tiến vào khu lắp ráp và nã súng liên tục.

Trong khi đó, cảnh sát trưởng Walton cho biết ít nhất 2 trong số các nạn nhân đã trúng đạn của thủ phạm trên đường y tới nhà máy Excel, một người bị bắn vào vai và người kia trúng đạn vào chân.

Ông Walton nói với kênh truyền hình địa phương: “Chúng tôi muốn biết nguyên nhân khởi phát sự việc này là gì. Chúng tôi cần điều tra thân thế, quá khứ của kẻ xả súng, và rồi chúng tôi phải tìm cách vượt qua nỗi đau này”.

Các nạn nhân đã được chuyển tới các bệnh viện trong khu vực, trong khi đó thân nhân của những người làm việc tại nhà máy liên tục đổ tới hiện trường để nghe ngóng tin tức của người thân.

Thủ phạm vụ xả súng Cedric Ford. Ảnh: Internet.
Thủ phạm vụ xả súng Cedric Ford. Ảnh: Internet.

Một người đàn ông cho biết người cháu trai 21 tuổi của mình đã hứng 4 phát đạn vào lưng và hiện đã được chuyển tới bệnh viện.

Một người đàn ông khác có mặt trong nhà máy khi diễn ra vụ xả súng nói rằng mọi người đã cố gắng chạy thoát thân khi thủ phạm dùng súng AK-47 và một khẩu 9mm bắn vung vãi vào khu vực lắp ráp.

Ông này nói: “Tôi đã nghe nhiều về các vụ xả súng tại rạp chiếu phim hay nhiều nơi khác. Thật khủng khiếp, thủ phạm đã lên kế hoạch từ trước cho tội ác của hắn”.

Các vụ xả súng hàng loạt đã trở nên phổ biến trong thời gian gần đây trên khắp nước Mỹ, đặt ra những câu hỏi về vấn đề kiểm soát súng đạn tại quốc gia này.

Thu Giang

(Theo AFP)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới