Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà nhân dịp 27/7 tại Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947 – 27/7/2012, sáng nay 23/7, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - UV BTV Tỉnh ủy, Phó CT HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà thân nhân các gia đình liệt sỹ ở huyện Anh Sơn. Đi cùng Đoàn có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND huyện Anh Sơn.

 

Đoàn công tác dâng hương tại Khu tưởng niệm nghĩa trang liệt sỹ Việt Lào

Tại khối 6A thị trấn Anh Sơn, Đoàn đã vào thăm hỏi Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Thạnh, 95 tuổi có 2 con trai Đặng Xuân Thịnh và Đặng Xuân Vượng đều là liệt sỹ hy sinh tại chiến trường Quảng Trị. Hiện Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Thạnh đang sống cùng con dâu Dương Thị Đài, cũng là vợ liệt sỹ Đặng Xuân Thịnh. Tiếp đó, Đoàn đã đến thăm tặng quà Bà mẹ VNAH Hà Thị Đức, năm nay 97 tuổi ở xóm 11, bản Vĩnh Kim (xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn) có con trai duy nhất là liệt sỹ Hà Văn Tào, hy sinh năm 1969 tại mặt trận phía Nam. Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh đã tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cho các mẹ VNAH và chúc các mẹ được sống lâu, mạnh khỏe, là cây cao bóng cả cho con cháu trong họ tộc, gia đình và xã hội noi theo.

Đều đã vào bậc thượng thọ, cùng trao những người con yêu quý dâng hiến cho Đất nước, cả 2 Bà mẹ VNAH đã dành những lời cảm ơn đến các cấp lãnh đạo tỉnh, ngành và huyện vì những sự quan tâm đến các con, cháu của mẹ, vì sức khỏe của mẹ trong nhiều năm qua.

Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh và đoàn công tác trao quà cho BQL nghĩa trang

Thăm hỏi sức khỏe, tặng quà Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Thạnh (khối 6A, thị trấn Anh Sơn)

Thăm hỏi tặng quà Bà mẹ VNAH Hà Thị Đức, bản Vĩnh Kim ( xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn).

Trước đó, Đoàn cũng đã tổ chức dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì sự nghiệp quốc tế cao cả tại nghĩa trang liệt sỹ Việt Lào và tặng quà cho Ban Quản lý nghĩa trang.

 

Bày tỏ niềm xúc động tại lễ dâng hương, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh và Đoàn công tác cầu mong linh hồn các liệt sỹ đời đời bằng an, siêu thoát, cầu mong các liệt sỹ hằng phù hộ cho quốc thái, dân an.

Trần Hải

Tin mới