Lao động Nghệ An bị chủ xây dựng bỏ mặc trong bệnh viện và tử vong tại Đài Loan

(Baonghean.vn)- Anh Phan Trung Đức, Hội phó Hội đồng hương Nghệ An tại Đài Loan cho biết: trong hội vừa có một thành viên bị đột tử, đó là anh Nguyễn Đăng Khương (37 tuổi) quê ở xã Bài Sơn, huyện Đô Lương.

Anh Khương sang Đài Loan làm việc đã 3 năm, năm đầu làm cho 1 công ty ở tỉnh Nán Khản, Đài Loan, 2 năm sau anh bỏ ra ngoài làm cơ khí, xây dựng công trình.

Ngày 1/6 anh được chủ xây dựng đưa vào Bệnh viện Sin - Zhoang cấp cứu trong tình trạng khó thở. Sáng 3/6 anh Khương đã qua đời tại bệnh viện này khi xung quanh không có người quen biết, thân thích. Nghe tin anh Khương mất, chủ xây dựng cũng không quay lại bệnh viện, một số người bạn làm cùng cũng đã rời nơi ở cũ.

Lúc anh Khương mất, do không có ai đến nhận, nên Công an sở tại đã đưa xác anh rời bệnh viện. Sau một thời gian tìm kiếm ở các nhà nhà tang lễ, chiều 3/6 Hội từ thiện Nghệ An đã tìm thấy xác anh Khương đang quàn tại nhà tang lễ Đài Bắc. Hiện đang chờ người nhà đến giải quyết để đưa về nước hoặc là hoả táng.

Hội từ thiện Nghệ An vẫn chưa liên lạc được với chủ xây dựng và những bạn bè làm việc cùng anh Khương.

Được biết, ở quê anh Khương còn có cha mẹ già, vợ và 2 con nhỏ, hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn

                                Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới