Lão nông phá ruộng lúa của người tình vì tiếc chiếc ví bị mất

Nghi người tình lấy trộm ví tiền, ông lão nhiều lần to tiếng, lén phun thuốc diệt cỏ vào ruộng lúa của góa phụ.

Ngày 3/5, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Thế Minh (59 tuổi, xã Dân Lý) về tội Hủy hoại tài sản.

Lão nông phá ruộng lúa của người tình vì tiếc chiếc ví bị mất ảnh 1

Đồng lúa của gia đình chị Nam chết cháy. Ảnh: Lam Sơn.

Nửa tháng trước, Công an huyện Triệu Sơn nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Nam (43 tuổi, trú xã Dân Lực) về việc ruộng lúa rộng 1.800 m2 của gia đình bị chết cháy, nghi do kẻ xấu phun thuốc diệt cỏ phá hoại.

Mở rộng điều tra, công an xác định ông Minh là thủ phạm. Ông này khai do mâu thuẫn cá nhân nên trả thù gia đình chị Nam.

Theo nhà chức trách, chồng qua đời đã lâu, chị Nam quan hệ tình cảm với ông Minh. Gần đây, ông Minh bị mất ví, nghi ngờ người tình lấy nên nhiều lần cãi vã.

Một ngày giữa tháng 4, sau khi uống rượu, ông Minh mua thuốc trừ cỏ và lén phun vào cánh đồng của chị Nam “cho bõ tức”.

Theo định giá tài sản, hơn ba sào lúa của chị Nam thiệt hại khoảng 6.500.000 đồng.

Tin mới