Lễ tế kỷ niệm 80 năm ngày mất của Nhà cách mạng tiền bối Lê Hồng Sơn

(Baonghean.vn) - Sáng nay 7/3, tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn tổ chức Lễ tế nhân dịp 80 năm ngày mất của Nhà cách mạng tiền bối Lê Hồng Sơn; Tham dự lễ tế có đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo huyện Nam Đàn, phường Hồng Sơn - Thành phố Vinh, đại diện dòng tộc họ Lê gốc Mạc ở Nghệ An và đông đảo nhân dân xã Xuân Hòa.

Tại lễ tế, các đại biểu, con cháu dòng tộc và nhân dân xã Xuân Hòa đã ôn lại lịch sử cách mạng hào hùng của quê hương, thân thế và sự nghiệp của Nhà cách mạng tiền bối – liệt sỹ Lê Hồng Sơn.

 

Đồng chí Lê Hồng Sơn tên thật là Lê Văn Phơn, sinh năm 1899 tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn. Năm 1920, đồng chí ra nước ngoài hoạt động cách mạng, năm 1924 gặp Nguyễn Ái Quốc và trở thành học trò xuất sắc của Người. Đồng chí Lê Hồng Sơn là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1932, đồng chí bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt trao cho Thực dân Pháp. Ngày 20/02/1933 (Ngày 26/01 năm Quý Dậu), chúng đưa Lê Hồng Sơn về xử bắn tại xã Xuân Hòa. Đồng chí Lê Hồng Sơn sống anh dũng, chết vẻ vang, là niềm tự hào của quê hương đất nước.

                          Dâng hoa tưởng niệm Nhà cách mạng tiền bối Lê Hồng Sơn

                               Tưởng niệm trước phần mộ Liệt sĩ Lê Hồng Sơn

                                 Đông đảo người dân đến dâng hương tri ân.

 

Trước phần mộ của đồng chí Lê Hồng Sơn, thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Đường đã dâng hương, tiến cỗ, bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đối với những công lao to lớn của nhà cách mạng tiền bối; nguyện hứa góp phần xây dựng quê hương  ngày càng giàu đẹp.

Thành Chung

Tin mới