Lên Facebook đe dọa cán bộ xã, người đàn ông ở Nghệ An bị phạt 7,5 triệu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Trong quá trình đoàn cán bộ xuống kiểm tra xử lý vụ việc tranh chấp đất đai, người đàn ông ở xã Huồi Tụ (huyện Kỳ Sơn), đã quay video phát trực tiếp trên mạng xã hội chửi bới lãnh đạo xã và đe dọa ném đá.

Ngày 21/11, một lãnh đạo xã Huồi Tụ (huyện Kỳ Sơn) cho biết, 1 người đàn ông trên địa bàn vừa bị Công an huyện Kỳ Sơn xử phạt 7,5 triệu đồng sau khi phát trực tiếp trên mạng xã hội chửi bới, đe dọa cán bộ xã.

Theo lãnh đạo xã, năm 2009, bản Ngã Ba tổ chức tạm giao đất sản xuất cho các hộ dân để tiện sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế. Khi đó, ông Lầu Phái Đ. đang là trưởng bản, đã thay mặt ban quản lý bản viết biên bản tạm chia và tạm giao đất cho các hộ, trong đó ông Vừ Chứ V. được giao mảnh đất cạnh Quốc lộ 16. Do không có nhu cầu sử dụng, ông Vừ Chứ V. đã thỏa thuận cho trưởng bản một phần diện tích để trồng cỏ voi.

bna_da.jpg
Mảnh đất cạnh Quốc lộ 16 gần đây bị ông Đ. trồng đào cổ thụ, xây móng kiên cố dẫn đến mâu thuẫn xảy ra. Ảnh: T.H

Tuy nhiên, gần đây ông Lầu Phái Đ. lại mang nhiều cây đào lớn về trồng ở mảnh đất này rồi chở vật liệu xây dựng đến làm móng, với ý định xây dựng công trình kiên cố. Cho rằng ông Đ. chiếm dụng mảnh đất này, ông Vừ Chứ V. làm đơn gửi chính quyền địa phương. Sau nhiều lần giải quyết, ngày 3/11, UBND xã Huồi Tụ tổ chức đi kiểm tra thực địa để có cơ sở xử lý vụ việc. Tuy nhiên, trong khi đoàn đang kiểm tra, con trai ông Lầu Phái Đ. là anh Lầu Bá X. (31 tuổi), đã quay video phát trực tiếp trên Facebook.

"Người này phát trực tiếp trên Facebook dùng những lời lẽ thô tục chửi bới chính quyền xã Huồi Tụ và cán bộ bản. Đồng thời đe dọa ném đá, chặt chân cán bộ.... Nhận được báo cáo của xã Huồi Tụ, Công an huyện Kỳ Sơn đã mời người đàn ông này lên làm việc và ông đã thừa nhận hành vi vi phạm", lãnh đạo xã Huồi Tụ nói thêm.

Tin mới