Liên tiếp xảy ra xả súng tại Mỹ; Iran bắt tàu hàng nước ngoài thứ ba chỉ trong một tháng

(Baonghean.vn) - Liên tiếp xảy ra xả súng tại Mỹ khiến 29 người thiệt mạng; Nga hạ thấp tác động từ các lệnh trừng phạt mới của Mỹ; Iran bắt tàu hàng nước ngoài thứ ba chỉ trong một tháng... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Liên tiếp xảy ra xả súng tại Mỹ khiến 29 người thiệt mạng

lai xay ra xa sung tai ohio, my, khien 7 nguoi thiet mang hinh 1

Cảnh sát được triển khai đến Dayton, Ohio. Ảnh: RT

Truyền thông Mỹ vừa cho biết, ngày 4/8 đã xảy ra một vụ xả súng nghiêm trọng tại Dayton, bang Ohio, Mỹ, khiến 9 người thiệt mạng. Vụ xả súng này diễn ra chưa đầy 24 giờ sau vụ xả súng tại El Paso, bang Texas khiến 20 người thiệt mạng và 26 người bị thương. Nghi phạm đã bị bắt.

Nga hạ thấp tác động từ các lệnh trừng phạt mới của Mỹ

Nga ha thap tac dong tu cac lenh trung phat moi cua My hinh anh 1
Vận chuyển hàng hóa tại cảng ở Saint Petersburg, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tuyên bố, những biện pháp trừng phạt bổ sung của Mỹ gây tổn hại tới quan hệ song phương giữa Moskva và Washington, song hệ thống tài chính của Nga sẽ không bị ảnh hưởng trước sức ép từ bên ngoài.

Bộ trưởng Siluanov khẳng định: "Nền kinh tế Nga đã chứng tỏ được rằng không thể bị ảnh hưởng trước những hạn chế từ bên ngoài trong những năm gần đây. Liên quan tới nợ công và nợ doanh nghiệp, chúng tôi tin rằng hệ thống tài chính mà chúng tôi tạo ra cho phép chúng tôi đáp ứng nhu cầu của ngân sách và các doanh nghiệp về nguồn vay".

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố gói biện pháp trừng phạt thứ hai nhằm vào Nga liên quan đến vụ cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal bị đầu độc tại Anh hồi năm ngoái.

Iran bắt tàu hàng nước ngoài thứ ba chỉ trong một tháng

Xuồng vũ trang IRGC áp tải tàu dầu Stena Impero hôm 20/7. Ảnh:

Xuồng vũ trang IRGC áp tải tàu dầu Stena Impero hôm 20/7. Ảnh:ISNA.

Vệ binh Iran ngày 4/8 thông báo đã bắt tàu chở 700.000 lít dầu lậu cùng 7 thành viên thủy thủ đoàn, nhưng chưa công bố danh tính con tàu. IRGC không cho biết chủ sở hữu tàu và quốc tịch những thủy thủ bị bắt. Tàu dầu đã được đưa về cảng Bushehr ở tây nam nước này, trước khi số dầu trên bị sung công quỹ.

Đây là vụ bắt tàu thương mại thứ ba do Iran tiến hành chỉ trong một tháng qua ở Vùng Vịnh, sau khi Tehran bắt tàu hàng MT Riah treo cờ Panama hôm 13/7 và tàu dầu Stena Impero treo cờ Anh hôm 19/7. London cáo buộc đây là hành động trả đũa vụ Anh bắt tàu dầu Grace 1 ngoài khơi vùng lãnh thổ Gibraltar hồi tháng trước.

Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tập trận chung bất chấp cảnh báo của Triều Tiên

han quoc va my bat dau tap tran chung bat chap canh bao cua trieu tien hinh 1

Lính thủy quân lục chiến Hàn Quốc và Mỹ trong một cuộc tập trận chung giữa hai nước này. Ảnh: AP

Cuộc tập trận chung sẽ bắt đầu vào ngày 5/8, với một cuộc tập trận chỉ huy mô phỏng bằng máy tính (CPX) để đối phó với bất kỳ tình huống khẩn cấp nào trên bán đảo Triều Tiên và kéo dài trong nửa tháng.

Sau cuộc tập trận mô phỏng bằng máy tính, các bên sẽ dành thời gian 10 ngày còn lại để xác định năng lực của quân đội Hàn Quốc có thể đảm nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) từ Mỹ.

Giới quan sát nhận định, các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ- Hàn có thể vấp phải phản ứng từ phía Triều Tiên. Mỹ và Hàn Quốc đã hủy bỏ hoặc thu hẹp qui mô các cuộc tập trận quân sự chung lớn sau Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều vào tháng 4/ 2018 và Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều vào tháng 6/2018.

Cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Nuon Chea chết ở tuổi 93

Cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Nuon Chea. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Nuon Chea. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 4/8, Tòa án quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia (ECCC) thông báo cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Nuon Chea đã chết ở tuổi 93.

Ông Neth Pheaktra, người phát ngôn của ECCC, xác nhận bị cáo Nuon Chea đã chết đêm 4/8 tại bệnh viện hữu nghị Khmer-Liên Xô ở thủ đô Phnom Penh.

ECCC là tòa án đặc biệt tại Campuchia do Liên hợp quốc và Chính phủ Campuchia lập ra từ năm 2006 nhằm xét xử những tội ác do các lãnh đạo chế độ Khmer Đỏ gây ra. Ngày 16/11/2018, ECCC đã công bố phán quyết án tù chung thân đối với 2 cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ là Nuon Chea và Khieu Samphan.

Phán quyết của ECCC nêu rõ 2 bị cáo này phạm các tội ác chống nhân loại, tội ác chiến tranh và tội diệt chủng, liên quan các địa điểm làm việc như hợp tác xã, công trường đê bao Tumnup Trapeng Thmor, công trường xây dựng sân bay Kompong Chhnang, các trung tâm an ninh 21 (nhà tù Tuol Sleng), Krang Ta Chan và O Kanseng, Sở An ninh Phnom Kral; hành động diệt chủng đối với người Chăm và người Việt cũng như các Phật tử...

Tin mới