Liều lĩnh trồng cần sa trong quán karaoke

Cảnh sát liên tục phát hiện, bắt giữ các vụ trồng cây cần sa tại nơi ở và quán karaoke của người dân

Sáng 13/8, Công an TP Pleiku (Gia Lai) đang xử lý việc ông Phạm Quốc Việt (SN 1983) và ông Kiều Duy Dũng (1985, cùng trú TP Pleiku) về hành vi trồng cây cần sa trái phép. 

Trước đó, trưa 12/8, Công an TP Pleiku phát hiện, thu giữ 15 cây cần sa tại vườn nhà ông Phạm Quốc Việt. Ông Việt khai nhận trồng số cần sa trên để phơi khô và sử dụng. 

Hình ảnh cây cần sa được trồng trong vườn nhà một người dân mà công an Gia Lai phát hiện gần đây. Ảnh: VOV
Hình ảnh cây cần sa được trồng trong vườn nhà một người dân mà công an Gia Lai phát hiện gần đây. Ảnh: VOV

Cùng ngày, khi kiểm tra hành chính quán karaoke Ánh Dương (số 353 đường Phạm Văn Đồng, TP Pleiku) lực lượng Công an TP Pleiku cũng phát hiện tại khu vườn quán này trồng 10 cây cần sa. Qua kiểm tra ban đầu xác định số cần sa trên là do ông Kiều Duy Dũng, nhân viên của quán trồng. Ông Kiều Duy Dũng khai trồng số cần sa trên để sử dụng.

Tin mới