Lĩnh án vì xẻ gỗ sa mu về làm nhà

(Baonghean.vn) - Vào rừng đi kiếm lá thuốc thì phát hiện 1 cây gỗ sa mu đã bị chặt hạ từ lâu, Lầu Bá Cồ thuê người vào cưa xẻ nhằm đem về làm nhà thì bị phát hiện.

Sáng 27/4, TAND huyện Kỳ Sơn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” đối với bị cáo Lầu Bá Cồ (SN 1987), trú tại bản Tổng Khư, xã Na Ngoi (Kỳ Sơn).

Bị cáo Lầu Bá Cồ. Ảnh: Hoàng Tuấn
Bị cáo Lầu Bá Cồ. Ảnh: Hoàng Tuấn

Theo nội dung cáo trạng, vào khoảng tháng 7/2020, Lầu Bá Cồ đi vào rừng thuộc Lô 4, Khoảnh 9, Tiểu khu 493 lâm phần rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn quản lý để hái lá thuốc. Tại đây Cồ phát hiện có 1 cây gỗ sa mu đã bị chặt hạ từ lâu nên nảy sinh ý định cưa xẻ đem về làm nhà. Khoảng 1 tuần sau, Cồ mượn máy cưa xăng đi vào rừng cắt cây gỗ thành 4 phần bằng nhau, sau đó Cồ quay về nhà thuê Lương Văn Tha (SN 1989), trú tại bản Tặng Phăn, xã Na Ngoi vào xẻ gỗ ra thành từng tấm. Trong thời gian 3 ngày Cồ và Tha đã cưa xẻ cây gỗ thành 176 tấm ván có cùng kích thước (250cm x 40cm x 2cm) và 3 cột vuông có cùng kích thước (260cm x 19cm x 14cm). Số gỗ mà Lầu Bá Cồ cưa xẻ được xác định là 3,527 m3.

Kết luận giám định số 607/CNR-VP ngày 11/12/2020 của Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam kết luận “Loài cây gỗ sa mu dầu (sa mộc dầu) (Cunninghamia konishii) thuộc nhóm IA trong “Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm” ban hành kèm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp”.

Tại phiên tòa, bị cáo Lầu Bá Cồ đã thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, mục đích khai thác số gỗ trên đem về làm nhà.

Xét tính chất, mức độ hành vi của bị cáo cũng như nhận thức về pháp luật, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm.

Tin mới