Lợi dụng đám tang, cạy cốp xe trộm tài sản

(Baonghean.vn)- Chiều 13/5, Công an huyện Nghi Lộc tiến hành bắt giữ Phan Hữu Thế (SN 1998) trú tại xóm 3 xã Nghi Diên huyện Nghi Lộc về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, vào 9 giờ sáng cùng ngày, chị Phạm Mỹ Vân (SN 1981) trú tại xóm 6 xã Nghi Diên đi xe máy Vision mang biển kiểm soát 37B2 092.21 dự đám tang của một người thân tại nghĩa trang Hùng Vông thuộc xã Nghi Diên. 
Đối tượng Phan Hữu Thế
Đối tượng Phan Hữu Thế
Sau khi dự đám tang xong, chị Vân trở ra thì phát hiện chiếc xe của mình dựng ở bên đường trong tình trạng cốp xe bị cạy và chiếc túi xách da bên trong có 2 triệu đồng tiền mặt, một chiếc đồng hồ đeo tay nữ trang trị giá 2 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân khác đã không cánh mà bay. 
Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Lộc tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết liên quan đến vụ án. 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát đối tượng nghi vấn, các trinh sát thấy nổi lên Phan Hữu Thế là đối tượng có tiền án trộm cắp tài sản, đang trong thời gian chờ thi hành án.
 Qua đấu tranh, Phan Hữu Thế khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, đối tượng Thế đang bị Công an Nghi Lộc tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ.
                                                                                       Nhật Tuấn

Tin mới