London và Moskva đã tổ chức đàm phán bí mật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Một quan chức của Vương quốc Anh cho biết, các cuộc thảo luận giữa Vương quốc Anh và Nga không bao gồm “việc thay mặt cho bất cứ ai đưa ra các thoả thuận hoà bình”.

650eff4c85f54030475aafab.jpg
Ảnh minh hoạ: Getty

Theo RT, một bài viết của ấn phẩm The i của Anh hôm thứ Sáu vừa qua cho biết, các quan chức chính phủ Vương quốc Anh đã tổ chức các cuộc đàm phán ngoại giao bí mật với các đại diện của Điện Kremlin về các biện pháp an ninh quốc tế trong suốt thời gian diễn ra cuộc xung đột tại Ukraine.

Bài viết cho biết, đối thoại diễn ra ở các thành phố như Vienna và New York trong vòng 18 tháng qua, giải quyết các vấn đề chẳng hạn như thiếu hụt ngũ cốc và an toàn hạt nhân. Tuy nhiên, tờ báo trên dẫn nguồn tin từ quan chức Anh giấu tên tiết lộ, việc tìm ra một giải pháp ngoại giao cho xung đột tại Ukraine không được đưa ra thảo luận.

“Chúng tôi đã duy trì liên lạc và cảm thấy rất cần thiết duy trì một đối thoại cởi mở trong thời gian diễn ra cuộc chiến tại Ukraine. Chúng tôi không hề chia chác các khu vực của nước này hay đưa ra các thoả thuận hoà bình thay mặt cho bất cứ ai, nhưng việc để ngỏ đường dây liên lạc đó là rất quan trọng”.

Giá ngũ cốc đã tăng mạnh từ khi Moskva rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen năm 2022 hồi tháng 7 - thoả thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng biển của mình tới các quốc gia tại châu Á, Trung Đông và châu Phi để đổi lấy việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt cản trở hoạt động xuất khẩu nông sản của Nga.

Tuy nhiên, Moskva đã kiên quyết rằng phương Tây tiếp tục khiến Nga không thể vận chuyển thực phẩm và phân bón. Các quan chức Vương quốc Anh cũng yêu cầu những sự bảo đảm về an ninh hạt nhân trong suốt cuộc xung đột, trong các vấn đề bao gồm nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, giữa những lo ngại về khả năng xảy ra thảm hoạ phóng xạ.

Nhà ngoại giao Anh nói với tờ báo trên rằng, Vương quốc Anh có một “lập trường chiến lược rõ ràng” về động thái quân sự của Moskva tại Ukraine và đó là “một trong số rất ít chủ đề” mà Vương quốc Anh hoàn toàn đồng tình với NATO và các đồng minh khác. Vì thế, sẽ “rất kỳ quặc” nếu các nhà ngoại giao Anh được trao quyền nỗ lực đàm phán một thoả thuận đình chiến.

Người phát ngôn Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung, tức Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh xác nhận với The i rằng các cuộc thảo luận với các quan chức Nga đã diễn ra chỉ khi “tuyệt đối cần thiết” nhưng nhấn mạnh rằng Vương quốc Anh không có quan điểm đưa ra bất cứ quyết định nào thay mặt cho Kiev.

Người phát ngôn này phát biểu: “Ukraine và chính phủ Ukraine phải xác định quan điểm của mình trong bất kỳ cuộc đàm phán nào. Cũng giống như việc Ukraine quyết định tương lai tự do và dân chủ của mình”.

Hồi tháng 7, kênh NBC đưa tin một nhóm cựu quan chức an ninh quốc gia cấp cao của Mỹ đã tổ chức các cuộc thảo luận với các nhân vật quan trọng của Nga, trong đó có Ngoại trưởng Sergey Lavrov. Nguồn tin cho biết, các cuộc gặp nhằm mục đích tạo cơ sở cho các biện pháp chấm dứt xung đột Ukraine.

Hôm 23/9, đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya nói với báo chí rằng, Moskva đã và đang duy trì các cuộc thảo luận phi chính thức với một số “đồng nghiệp châu Âu”, trong đó các nội dung như “cuộc sống, nhiều vấn đề khác nhau và chính trị” được bàn thảo.

Tin mới